Không thể biết đâu là giới hạn của đội tuyển bóng đá Việt Nam...

Lê Thanh
Lê Thanh
24/01/2019 16:12 GMT+7

'Đội tuyển bóng đá Việt Nam đã làm được những điều tuyệt vời không thể tin được trước những đối thủ rất mạnh. Với suy nghĩ của bản thân tôi, hiện tại không thể biết đâu là giới hạn của đội tuyển bóng đá Việt Nam'.

Đó là nhận định của anh Phạm Việt Anh, làm việc tại Tổng công ty Điện lực TP.HCM, trước trận đấu tứ kết Asian Cup 2019 diễn ra vào lúc 20 giờ tối nay 24.1 giữa tuyển Việt Nam và Nhật Bản.
Theo anh Việt Anh, nếu mọi người đã xem các cầu thủ Việt Nam trình diễn lối chơi trong vòng khoảng hơn 1 năm trở lại đây thì sẽ có chung nhận định đội tuyển của chúng ta có thể tạo bất ngờ trước bất cứ đối thủ nào. “Bởi khi đối đầu với bất kỳ đội bóng đá nào, dù là đội rất mạnh nhưng các cầu thủ của chúng ta không hề nao núng, thi đấu rất tự tin, ngoan cường và quả cảm”, anh Việt Anh nói.
Còn Nguyễn Thanh Tuấn, sinh viên Trường ĐH Bách khoa TP.HCM, bộc bạch: “Trước đây tôi ít quan tâm nhiều đến bóng đá Việt Nam nhưng từ khi chứng kiến lứa cầu thủ của đội tuyển U.23 chiến thắng trước những đối thủ mạnh cấp châu lục thì tôi bắt đầu có tình cảm với nền bóng đá nước nhà. Khi chứng kiến họ đá tôi có cảm giác như họ đã dành trọn tình yêu của mình vào trái bóng trên sân cỏ, tức là mỗi cầu thủ khi bước vào thi đấu họ đá bóng với một tinh thần dấn thân và cống hiến trên sức của mình để mang vinh quang về cho đất nước. Chính vì vậy, họ đã chinh phục được người hâm mộ và làm cho mọi người luôn theo dõi, đặt trọn niềm tin cũng như dành những tình cảm rất đặc biệt cho họ”.
Cầu thủ Việt Nam mừng chiến thắng trước đội tuyển Jordan tại Asian Cup 2019 Ảnh: Ngọc Linh
Nhận định về trận cầu tối nay, anh Thanh Tuấn cho biết: “Mặc dù đội tuyển bóng đá Nhật Bản rất mạnh nhưng tôi nghĩ huấn luyện viên Park Hang-seo thừa biết điều này và ông sẽ có những liều thuốc đặc trị giúp học trò của mình chế ngự được đối phương và tìm sơ hở để ghi bàn. Dù gặp nhiều khó khăn trước đội tuyển Nhật Bản tối nay nhưng tôi vẫn có niềm tin tuyệt đối là cuối cùng các cầu thủ của đội tuyển bóng đá Việt Nam sẽ giành chiến thắng”.
Còn Lê Điền Phi, sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành (TP.HCM) tỏ ra am tường như một chuyên gia bóng đá. Phi cho rằng “Có thể nói đây là trận đấu khó dự đoán chuyện gì sẽ xảy ra. Còn nhớ, cách đây khoảng 1 năm, U.23 Nhật Bản bất ngờ nhận thất bại 0 - 1 trước U.23 Việt Nam trong lượt trận cuối vòng bảng (Quang Hải ghi bàn duy nhất)”.
Điền Phi phân tích: “Khi xem lại các trận đấu gần đây, mình nhận ra một điều, các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam đã thiết lập một hệ thống chiến thuật biến ảo. Khi tấn công là sơ đồ 3-4-3, còn khi chuyển trạng thái phòng ngự thì thành sơ đồ 4-5-1 linh hoạt với hai cầu thủ chơi ở vị trí hậu vệ biên là Đoàn Văn Hậu (cánh trái) và Nguyễn Trọng Hoàng (cánh phải). Còn Quang Hải được bố trí chơi lệch phải trong bộ ba tấn công cùng Công Phượng và Văn Đức, nhưng "Quả bóng Vàng Việt Nam 2018" thường xuyên có những pha di chuyển vào trung lộ rất táo bạo, vô cùng lợi hại. Nếu tiếp tục thiết lập được một hệ thống phòng ngự - phản công với những pha đánh biên biến ảo và khoa học khi đối đầu với đội tuyển bóng đá Nhật Bản thì cơ hội để đội tuyển Việt Nam làm nên cơn 'địa chấn' để góp mặt ở bán kết Asian Cup là điều hoàn toàn có thể xảy ra”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.