Không thắng được U.19 Việt Nam và Thái Lan, HLV Shin Tae-yong viện lý do bất ngờ

Giang Lao
Giang Lao
07/07/2022 09:28 GMT+7

Báo chí Indonesia gây sức ép với HLV Shin Tae-yong sau khi đội bóng trẻ xứ vạn đảo có trận hòa 0-0 trước U.19 Thái Lan sau trận hòa cùng tỷ số với U.19 Việt Nam ngày ra quân ở giải U.19 Đông Nam Á.

Trên tờ Jakarta News, đã có nhiều câu hỏi đòi HLV Shin Tae-yong giải thích lý do vì sao U.19 Indonesia chơi kém và không thể thắng U.19 Việt Nam và Thái Lan, phải hòa không tỷ số trong thế trận dưới cơ và đánh mất sự chủ động dù đang thi đấu trong tư cách chủ nhà được sự cổ vũ rất lớn từ giới CĐV.

HLV Shin Tae-yong (phải)

FAT

Theo đó, HLV Shin Tae-yong đã viện lý do đầy bất ngờ: “Đó là đẳng cấp thi đấu chênh lệch. Hãy nhìn vào giải VĐQG Thái Lan cũng như phần nào ở Việt Nam, chính sự khác biệt về chất lượng của các giải đấu này so với ở Indonesia đã dẫn đến những gì chúng ta đã thấy. Qua đó, cũng có thể thấy hệ thống đào tạo và phát triển cầu thủ trẻ của các nước này đang tốt hơn hẳn so với Indonesia”.

Do đó, cũng theo HLV Shin Tae-yong: “Nếu muốn thắng Thái Lan hay Việt Nam, trước hết phải giải quyết vấn đề sự cạnh tranh ở giải đấu VĐQG trong nước. Từ đó, sẽ nâng cao dần khả năng thi đấu của các cầu thủ trẻ”.

Cũng theo tờ Jakarta News, nhận định của HLV Shin Tae-yong cũng phần nào phản ảnh thực tế, khi qua 2 trận gặp 2 đối thủ mạnh nhất bảng A là U.19 Việt Nam và Thái Lan, các cầu thủ trẻ Indonesia đã thi đấu thua hẳn về mức độ cạnh tranh và bản lĩnh. Tờ báo này còn đánh giá: “Các cầu thủ U.19 Việt Nam cũng như Thái Lan cho thấy, họ luôn biết cách làm chủ thế trận và biết khi nào tấn công tìm cơ hội ghi bàn khi U.19 Indonesia mắc sai sót hay để lộ khoảng trống trong chiến thuật thi đấu”.

Từ đó, báo chí Indonesia cũng tỏ ra nghi ngờ với cách huấn luyện của HLV Shin Tae-yong, cho rằng vì sao đến giờ vẫn chưa thể giúp U.19 Indonesia chơi khởi sắc khi đã biết những khiếm khuyết, và khi nào thì thực sự mới là một đội bóng đủ sức cạnh tranh tại kỳ World Cup U.20 năm 2023 mà nước này là chủ nhà.

Trước những sức ép này, HLV Shin Tae-yong thừa nhận mình vẫn còn nhiều việc phải làm để cải thiện U.19 Indonesia. Ông nói: “Tôi nghĩ, mọi người cần kiên nhẫn và giữ sự lạc quan. Việc cải thiện chất lượng đội bóng phải cần thời gian. Tôi hy vọng người hâm mộ Indonesia tiếp tục ủng hộ đội tuyển, và hãy vững tinh thần”.

Bất kể HLV Shin Tae-yong đang tìm cách giảm nhẹ sức ép, nhưng với CĐV Indonesia và báo chí nước này hiện tỏ ra không hài lòng khi đội nhà đã rớt xuống hạng 4 tại bảng A giải U.19 Đông Nam Á với 5 điểm sau 3 trận, thua U.19 Myanmar 1 điểm và thua 2 đội đang dẫn đầu bảng là U.19 Việt Nam và Thái Lan cùng 2 điểm. Hiện U.19 Indonesia còn 2 trận gặp U.19 Philippines ngày 8.7 và U.19 Myanmar ngày 10.7 đều cần phải thắng mới có cơ hội lấy vé vào bán kết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.