Không sợ sóng dịch Covid-19, nhiều người Ấn Độ đổ ra tắm sông Hằng

19/01/2022 08:15 GMT+7

Ngày 17.1, bất chấp đại dịch Covid-19, rất nhiều tín đồ Ấn Độ giáo vẫn ngâm mình xuống sông Hằng, mở đầu cho lễ hội Magh Mela.

Lễ hội này được tổ chức vào tháng Magha theo lịch Ấn Độ giáo, tương ứng với tháng 1-2 dương lịch.

Khu vực thu hút nhiều tín đồ nhất là Sangam, nơi được cho hợp lưu của sông Hằng, sông Yamuna và sông Saraswati trong thần thoại.

Nhiều người không đeo khẩu trang và bỏ qua các quy tắc giãn cách xã hội dù lực lượng cảnh sát đã có nhắc nhở.

Một tín đồ cho biết: “Covid-19 không ảnh hưởng chúng tôi. Tôi không sợ gì hết”.

Đông đảo tín đồ Ấn Độ giáo đến sông Hằng tắm rửa trong lễ hội Magh Mela.

reuters

Trong vòng 24 giờ qua, bang Uttar Pradesh ghi nhận thêm 17.138 ca nhiễm Covid-19.

Theo truyền thống, lễ hội Magh Mela là thời điểm tốt lành để các tín đồ sùng đạo khắp Ấn Độ tắm rửa tại những dòng sông thiêng để rửa sạch tội lỗi và được cứu rỗi khỏi vòng quay của sự sống và cái chết.

Trong khi đó, tình hình Covid-19 tại Ấn Độ đang gây lo ngại.

Có 11 tiểu bang ghi nhận tỉ lệ dương tính hàng tuần cao hơn tỉ lệ dương tính trung bình toàn quốc.

Ngày 17.1, Ấn Độ ghi nhận tổng cộng 258.000 ca nhiễm mới, khiến tỉ lệ dương tính với Covid-19 của quốc gia này lên 19,5% - con số cao kỷ lục kể từ sau đỉnh dịch trong làn sóng Covid-19 thứ 2 hồi tháng 5.2021.

Biến thể Omicron đang "lấn" Delta tại Ấn Độ nhưng tỷ lệ nhập viện thấp
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.