Không sợ ông Donald Trump, Volkswagen vẫn sản xuất ở Mexico

11/01/2017 13:01 GMT+7

Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump đến nay đã đe dọa nhiều hãng sản xuất ô tô, tuy nhiên, ông chưa khiến hãng xe sang Đức Volkswagen (VW) e ngại.

Theo CNN, VW đang gia tăng sản xuất mẫu xe SUV Tiguan ở Mexico, quyết định mà công ty thực hiện cách đây hai năm. Năm nay, VW có kế hoạch sản xuất 130.000 chiếc SUV mới từ cơ sở Peubla tại Mexico.
Tuần trước, ông Donald Trump đe dọa áp thuế cao lên hãng Toyota và General Motors vì hai công ty này sản xuất ở Mexico rồi bán tại thị trường Mỹ. Trump cũng hoan nghênh việc Ford hủy kế hoạch đầu tư vào một nhà máy mới ở Mexico để đầu tư và thuê lao động Mỹ, sau khi hãng xe này nhiều lần là tâm điểm chỉ trích của ông trong chiến dịch tranh cử.
Các sếp Volkswagen ở Mexico hiện chưa lo lắng gì về những lời đe dọa áp thuế cao từ Tổng thống Mỹ đắc cử. Giám đốc quan hệ doanh nghiệp VW Thomas Karig cho hay: “Chúng tôi phải chờ xem. Khi chúng tôi có những đề xuất chính xác hơn từ ông Trump, chúng tôi sẽ bàn đến tác động”. Karig nói ông Trump đến nay chưa thay đổi được hoạt động cũng như kế hoạch của VW.
Đây là khoản cược lớn dành cho VW. Động thái sản xuất ở quốc gia Nam Mỹ là nhằm đẩy giá xe Tiguan tại Mỹ đi xuống. Thị trường ô tô SUV ở Mỹ đang bùng nổ và VW vừa cho ra mắt mẫu Tiguan mới hôm 8.1 tại triển lãm Detroit Auto Show.
Nhà máy của VW ở Mexico sản xuất ô tô xuất khẩu đi nhiều nơi trên thế giới, một nửa trong số này đến Mỹ. Cơ sở mở cửa năm 1967, phát triển thành nhà máy VW lớn nhất bên ngoài đất Đức và hiện tuyển dụng 14.000 lao động. Nhà máy tại Peubla cũng cho ra lò nhiều mẫu xe khác, trong đó có Golf, Beetle và Jetta. Trong khi đó, VW chỉ tuyển dụng 7.000 người ở Mỹ.
Tại Mexico, hãng xe VW tạo ra việc làm cho tổng cộng 14.600 người. Thêm 40.000 người khác thì làm việc cho các nhà cung ứng của VW. Vì thế, nhà máy Peubla trở thành một yếu tố quan trọng cho nền kinh tế địa phương.
Ngoài thuế quan, Tổng thống Mỹ đắc cử cũng dọa sẽ rút khỏi Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA), buộc Mexico trả tiền cho bức tường xây ở biên giới. Các công nhân làm việc tại nhà máy ở Peubla hiện lo lắng. Daniel, một công nhân làm việc cho VW 18 năm nói: “Có sự thiếu chắc chắn và sợ hãi, nhưng chúng tôi sẽ phải chờ đợi xem ông ấy sẽ làm gì”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.