Không phải Thái Lan, Indonesia mới là đối thủ chính của U.19 Việt Nam

27/06/2022 20:27 GMT+7

Một ngày trước khi lên đường, HLV Đinh Thế Nam vẫn cho U.19 Việt Nam tập đầm đìa mồ hôi dưới cái nắng nóng khủng khiếp của Hà Nội vì biết trận ra quân với chủ nhà Indonesia sẽ mang tính sống còn.

Ở giải U.19 Đông Nam Á sẽ diễn ra từ ngày 2 - 15.7 tới, tuyển U.19 Việt Nam nằm chung bảng A với Indonesia, Thái Lan cùng các đội bóng khác như Philippines, Brunei và Myanmar.

Đặc biệt thầy trò HLV Đinh Thế Nam sẽ mở màn bảng A bằng trận đại chiến với chủ nhà U.19 Indonesia và khép lại vòng bảng bằng trận cầu khó có khoan nhượng với kình địch U.19 Thái Lan.

Trong lịch sử, Việt Nam chỉ mới 1 lần vô địch giải U.19 Đông Nam Á 1 lần vào năm 2007, cùng 4 lần khác xếp ngôi á quân vào các năm 2011, 2013, 2014 và 2015.

Cầu thủ U.19 Việt Nam tranh thủ tiếp nước giữa buổi tập chiều 27.6

Minh Hiếu

Sau khi đưa U.23 Việt Nam vô địch Đông Nam Á hồi đầu năm, HLV Đinh Thế Nam được kỳ vọng sẽ tái hiện thành tích tương tự với U.19 Việt Nam ở giải đấu chúng ta sẽ đá nhiều hơn 1 trận so với bảng B có Malaysia, Lào, Timor Leste, CampuchiaSingapore.

Có thể thấy quyết tâm của cả thầy lẫn trò giữa những ngày này, khi miệt mài tập luyện đầm đìa mồ hôi giữa cái nắng nóng oi bức khủng khiếp của Hà Nội những ngày này.

Trong buổi tập vào 16 giờ chiều nay, HLV Đinh Thế Nam đã rèn cho U.19 Việt Nam các bài thi đấu đối kháng và di chuyển có cũng như không có bóng.

HLV Đinh Thế Nam đứng quan sát buổi tập

Minh Hiếu

Dễ nhận thấy tất cả đều tỏ ra rất háo nước khi vận động nặng dưới cái nắng nóng. Nhưng ngoại trừ Phan Lạc Dương bị đau nhẹ tập ở ngoài, toàn bộ đội U.19 Việt Nam đều tỏ ra rất quyết tâm và tập trung trong từng bài tập.

Vào ngày mai, tuyển U.19 Việt Nam sẽ khởi hành từ Hà Nội để bay sang Indonesia để chuẩn bị cho trận mở màn giải U.19 Đông Nam Á 2022, gặp chính đội chủ nhà này.

Thực tế, U.19 Indonesia được dự báo sẽ là đối thủ lớn nhất của U.19 Việt Nam trong cuộc đua danh hiệu diễn ra trong gần 2 tuần ở xứ vạn đảo, thậm chí còn hơn cả U.19 Thái Lan sẽ là đội gặp chúng ta ở trận cuối vòng bảng.

Đức Việt dứt điểm trong phần thi đối kháng

Minh Hiếu

Thực tế, Indonesia đã chuẩn bị rất kỹ và từ rất lâu cho giải U.19 Đông Nam Á 2022. Nên nhớ vào năm sau, họ sẽ là đội bóng Đông Nam Á đầu tiên đăng cai một kỳ World Cup sân 11 người của FIFA.

Cụ thể, U.20 World Cup 2023 sẽ diễn ra từ 20.5 - 11.6 với 24 đội bóng diễn ra trên 6 thành phố ở Indonesia trong đó có sân Gelora Bung Karno ở thủ đô Jakarta.

Để chuẩn bị cho ngày hội bóng đá trẻ hàng đầu thế giới vào năm sau, Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) đã chuẩn bị rất kỹ cho lứa cầu thủ trẻ sẽ đá giải U.19 Đông Nam Á 2022.

U.19 Việt Nam tích cực tập luyện để quyết thắng U.19 Indonesia ngay trận đầu

Minh Hiếu

Còn nhớ sau SEA Games 31 với những cầu thủ trẻ ra sân như Ronaldo Kwateh, PSSI đã đăng ký để U.19 Indonesia dự giải Toulon Cup 2022 có sự quy tụ của những đội tuyển trẻ hàng đầu thế giới.

Không có mặt tại Pháp vì bận dùng tuyển Indonesia đá vòng loại Asian Cup 2023, HLV Shin Tae-yong được PSSI trao nhiệm vụ dẫn dắt U.19 Indonesia để hướng đến giải U.19 Đông Nam ÁU.20 World Cup 2023.

Quyết tâm và sự chuẩn bị kỹ này, cộng thêm lợi thế sân nhà với CĐV cực kỳ cuồng nhiệt thì rõ ràng không bất ngờ nếu HLV Đinh Thế Nam đánh giá U.19 Indonesia sẽ là đối thủ lớn nhất của U.19 Việt Nam, hơn cả U.19 Thái Lan.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.