Không nơi nào an toàn ở Gaza; ngoại trưởng Thái Lan đến Trung Đông đàm phán con tin

Khánh Như
Khánh Như
31/10/2023 14:15 GMT+7

Trong khi người dân ở Dải Gaza rơi vào tình thế lưỡng nan, đi cũng không được mà ở lại thì quá nguy hiểm, viện trợ nhân đạo vẫn chưa thể tiếp cận khu vực này.

Nhóm Hồi giáo Hamas ở Dải Gaza hôm nay (31.10) tuyên bố đã bắn tên lửa chống tăng vào lực lượng Israel, trong bối cảnh Thủ tướng Benjamin Netanyahu bác bỏ lời kêu gọi ngừng giao tranh, Reuters đưa tin.

Lữ đoàn al-Qassam, cánh vũ trang của Hamas, cho biết các cuộc đụng độ xảy ra sau khi lực lượng Israel tiến vào khu vực nam Gaza. Ngoài tuyên bố loại bỏ 4 phương tiện của Israel đóng ở phía nam bằng tên lửa al-Yassin 105, các tay súng Hamas cũng nhắm vào 2 xe tăng và máy ủi ở phía tây bắc Gaza bằng tên lửa.

Bệnh viện Gaza oằn mình gánh nạn nhân các cuộc oanh tạc dữ dội của Israel

Không còn nơi nào an toàn

Các nguồn tin của AP cũng xác nhận Israel đã tiến vào trục đường chính bắc-nam ở Dải Gaza và tấn công TP.Gaza bằng xe tăng và phương tiện bọc thép từ 2 hướng.

Mặc dù Israel đã ra lệnh cho người Palestine đi về phía bắc tị nạn, hàng trăm nghìn người vẫn ở lại, một phần vì Israel cũng đã bắn phá các mục tiêu ở cái gọi là "vùng an toàn".

Dù vậy, các chuyên gia quân sự cho biết lực lượng Israel đang tiến công trên bộ một cách chậm rãi, có thể là để tạo điều kiện đàm phán với Hamas về vấn đề con tin.

Không còn nơi nào an toàn ở Gaza; Ngoại trưởng Thái Lan gấp rút đến Trung Đông - Ảnh 1.

Khói và lửa bốc lên trong cuộc không kích của Israel vào phía tây Gaza ngày 30.10

REUTERS

Sự thận trọng của quân đội Israel vào lúc này trái ngược với các cuộc không kích không ngừng nghỉ trong 3 tuần qua mà nước này đã thực hiện trong khu vực, theo Reuters.

Vấn đề con tin

Israel ngày 31.10 thông báo đã giải cứu 1 binh sĩ bị Hamas giam giữ. Đây là 1 trong 239 con tin mà Israel cho biết đã bị bắt kể từ ngày 7.10. Theo AP, các quan chức quân sự xác nhận người lính này là Pvt. Ori Megidish, 19 tuổi, "khỏe mạnh" và đã được gặp gia đình.

Dù đích thân chào đón công dân về nước, Thủ tướng Netanyahu bác bỏ những lời kêu gọi ngừng bắn để tạo điều kiện thả những người bị bắt hoặc chấm dứt chiến tranh. Theo ông, cuộc chiến sẽ kéo dài và khó khăn. "Kêu gọi ngừng bắn là lời kêu gọi Israel đầu hàng Hamas. Điều đó sẽ không xảy ra", ông nói.

Israel nói giai đoạn 2 cuộc chiến ở Gaza sẽ 'khó khăn, kéo dài'

Trong khi đó, hãng AFP đưa tin Ngoại trưởng Thái Lan Parnpree Bahiddha-Nukara đã bắt đầu chuyến công tác khẩn cấp tới Qatar và Ai Cập vào hôm nay (31.10) để đàm phán về số phận của 22 người Thái Lan bị Hamas bắt làm con tin. Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin cho biết chính phủ của ông đang nỗ lực để đưa công dân về nước.

Không còn nơi nào an toàn ở Gaza; Ngoại trưởng Thái Lan gấp rút đến Trung Đông - Ảnh 2.

Một vụ nổ được ghi nhận ở Dải Gaza ngày 30.10

REUTERS

Khoảng 30.000 công dân Thái Lan đang làm việc tại Israel và ít nhất 32 người trong số này đã thiệt mạng trong cuộc xung đột và 19 người bị thương.

Ngăn chặn thảm họa nhân đạo

Reuters dẫn báo cáo từ chính quyền ở Gaza do Hamas kiểm soát cho biết 8.306 người, trong đó có 3.457 trẻ vị thành niên, đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel. Theo thông tin từ các quan chức Liên Hiệp Quốc, hơn 1,4 triệu trong tổng số khoảng 2,3 triệu dân thường của Gaza đã lâm vào cảnh vô gia cư.

Trong khi đó, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo (OCHA) của Liên Hiệp Quốc hôm 30.10 cho biết 121 người Palestine, trong đó có 33 trẻ em đã thiệt mạng ở Bờ Tây kể từ ngày 7.10. Gần 1.000 người Palestine cũng bị buộc phải di tản.

Israel thu hẹp chiến dịch trên bộ ở Gaza sau sự can thiệp của Mỹ

Theo Cơ quan Liên Hiệp Quốc về người tị nạn Palestine (UNRWA), số xe hàng viện trợ vào Gaza thông qua cửa khẩu Rafah của Ai Cập vẫn còn rất ít. Điều này đã khiến 4 trung tâm phân phối hỗ trợ và 1 cơ sở lưu trữ hàng tiếp tế của Liên Hiệp Quốc phải đóng cửa, vì nhiều người xông vào và cướp phá.

Ông Rick Brennan, người đứng đầu chương trình khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới tại khu vực giao tranh cho biết: "Đó là một thảm họa trên cả thảm họa. Nhu cầu y tế đang tăng cao và khả năng đáp ứng những nhu cầu đó của chúng tôi đang suy giảm nhanh chóng".

Số người chết ngày càng tăng khiến Mỹ, đồng minh hàng đầu của Israel, và hàng loạt quốc gia đã kêu gọi tạm dừng giao tranh để cho phép viện trợ nhân đạo được tiếp cận những người đang cần.

Hãng Al Jazeera sáng 31.10 dẫn lời Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tiết lộ ông đã thảo luận với ông Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Qatar, về tính cấp thiết phải tăng cường hỗ trợ nhân đạo cho Gaza.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.