'Không nên ưu tiên mua sắm quần áo hơn chăm sóc sức khỏe răng miệng'

Liên Châu
Liên Châu
25/03/2024 12:58 GMT+7

Nghiên cứu khảo sát y tế về sức khỏe răng miệng tại Việt Nam từng ghi nhận, một tỷ lệ cao cha, mẹ cho rằng, mua quần áo cho trẻ em quan trọng hơn là chăm sóc răng miệng, nha khoa.

Tuần lễ "Hội thảo khoa học và điều trị phẫu thuật trong miệng và cấy ghép nha khoa" tại Trường ĐH Y dược, ĐH Quốc gia Hà Nội chính thức khai mạc sáng nay 25.3. Các vấn đề sức khỏe răng miệng, bao gồm phẫu thuật điều trị và cấy ghép nha khoa implant là chủ đề chính của hội thảo lần này. 

'Không nên ưu tiên mua sắm quần áo hơn chăm sóc sức khỏe răng miệng'- Ảnh 1.

Tại hội thảo sáng 25.3, các chuyên gia nha khoa chia sẻ kinh nghiệm về phẫu thuật, cấy ghép nha khoa trong điều trị, chăm sóc sức khỏe răng miệng

LIÊN CHÂU

Cùng với 12 chuyên đề hội thảo chuyên sâu về kỹ thuật cấy ghép nha khoa implant, các chuyên gia đến từ Mỹ cùng các bác sĩ Khoa Răng Hàm Mặt, Trường ĐH Y dược, ĐH Quốc gia Hà Nội, thực hiện phẫu thuật điều trị, cấy ghép implant cho 86 bệnh nhân Việt Nam. Các bệnh nhân được điều trị hoàn toàn miễn phí.

Trao đổi bên lề hội thảo, GS-TS Trịnh Đình Hải, Trưởng Khoa Răng Hàm Mặt, Trường ĐH Y dược, ĐH Quốc gia Hà Nội, cho biết các điều tra gần đây cho thấy, ý thức người dân về chăm sóc sức khỏe răng miệng đã thay đổi tích cực. Không còn tình trạng hoàn toàn không đánh răng; tăng tỷ lệ người dân tiếp cận các cơ sở khám, điều trị chăm sóc răng miệng.

So với khoảng hơn 20 năm trước, một số điều tra y tế về sức khỏe răng miệng trong cộng đồng cho thấy, khoảng 20% người được hỏi hoàn toàn không bao giờ đánh răng, nhiều người không bao giờ đến phòng khám nha. 

Đáng lưu ý, GS Trịnh Đình Hải cho hay, một điều tra nhiều năm trước từng ghi nhận, một tỷ lệ cao các cha, mẹ cho rằng "mua quần áo cho trẻ em quan trọng hơn là chăm sóc răng miệng, nha khoa". Hoặc, nhiều người có thể sẵn sàng để dành tiền mua xe ô tô đẹp nhưng lại không sẵn sàng chi trả cho điều trị răng miệng.

Với quan điểm cá nhân là bác sĩ nha khoa, GS Hải cho rằng: "Có một hàm răng tốt thì tốt hơn là mua được ô tô đời mới. Bởi hàm răng tốt là sức khỏe cá nhân, và chúng ta cần "sử dụng" suốt đời. Sức khỏe răng miệng tốt còn đem lại cho cá nhân sự tự tin".

Theo GS Hải:"Hàm răng là quan trọng, quần áo đẹp không thể thay thế được sức khỏe răng miệng. Khi chúng ta đẹp, khỏe, nếu quần áo có thể hơi lỗi mốt, thì cũng vẫn giữ được sự tự tin, rạng rỡ. Do đó, cần quan tâm đến sức khỏe răng miệng".

Cũng theo GS Hải, với sức khỏe răng miệng, yếu tố thẩm mỹ được "xếp hạng" sau. Bởi vì.  khi có các ổ viêm, nhiễm trùng trong khoang miệng, thì đó là nguy cơ tiềm ẩn sức khỏe toàn thân, nguy cơ của các bệnh khác như: viêm nội tâm mạc, viêm cầu thận, viêm khớp… rất nhiều vấn đề.

"Do đó, răng cần được giữ sạch, khỏe, không có ổ nhiễm trùng là ưu tiên trước, rồi mới là vấn đề thẩm mỹ. Hàm răng không tốt hạn chế tự tin khi nói cười. Cùng với đó, còn gây hôi miệng, ảnh hưởng rất nhiều đến giao tiếp", chuyên gia nha khoa nêu ý kiến.

Tuần lễ "Hội thảo khoa học và điều trị phẫu thuật trong miệng và cấy ghép nha khoa" do Khoa Răng Hàm Mặt, Trường ĐH Y dược, ĐH Quốc gia Hà Nội và tổ chức Operation Smile phối hợp tổ chức tại Hà Nội, từ 25 - 29.3, với sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu về nha khoa đến từ Mỹ và các giảng viên, bác sĩ nha khoa của các bệnh viện trong nước.

Theo GS Trịnh Đình Hải, kỹ thuật implant, cần được chỉ định đúng, phù hợp với tình trạng răng miệng của người bệnh, chứ không phải cứ mất răng là thực hiện implant. Quan trọng nhất là chọn giải pháp tối ưu cho người bệnh.

Implant là kỹ thuật mới, cao cấp, đắt tiền nhưng cũng có những kỹ thuật khác phù hợp với từng người bệnh. Bác sĩ không nhất thiết sa đà chỉ định implant vì đem lại thu nhập cao hơn.



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.