'Không nên đánh giá tuyển Việt Nam bằng chiến thắng'

02/02/2022 11:40 GMT+7

Đó chính là những lời rút ruột của HLV Park Hang-seo trong buổi họp báo sau trận tuyển Việt Nam thắng Trung Quốc 3-1 ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 trên sân Mỹ Đình tối 1.2.

HLV Park Hang-seo phải thốt lên những lời rút ruột đó bởi ông đã chịu quá nhiều áp lực kể từ đầu vòng loại thứ 3 World Cup 2022 với 7 trận thua liên tục cùng thất bại trước Thái Lan tại bán kết AFF Cup 2020. Những lời chỉ trích cay nghiệt của những CĐV Việt Nam, thậm chí cả những yêu cầu từ chức đã khiến ông cùng toàn thể các học trò bị căng cứng tâm lý, không còn những hình ảnh tự tin khi vào trận như trước đây.

HLV Park Hang-seo chịu áp lực quá lớn từ vòng loại thứ 3 World Cup 2022 đến giờ

MINH TÚ

"Tôi nghĩ người hâm mộ quá kỳ vọng về kết quả của giải đấu này. 60 năm rồi, chúng ta mới vào được vòng loại này. Hôm nay, chúng ta mới lần đầu tiên có điểm. Hôm nay, đội tuyển thắng. Chúng tôi đã nỗ lực, nhưng cứ yêu cầu đội thắng hết sức, liên tục thì quá tham lam. Chúng ta nên đánh giá tương lai bằng sự nỗ lực của cầu thủ, thay vì chỉ đánh giá bằng chiến thắng, khi không thắng thì quay trở lại phê phán họ thậm tệ", HLV Park đã nói trong buổi họp báo như thế.

Highlights Việt Nam 3-1 Trung Quốc: HLV Park 'lì xì' chiến thắng cho người hâm mộ

Nói như trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa: "7 trận thua rồi mới có một trận thắng, chẳng có cái gì là dễ dàng cả. Vinh quang có khi lại đến ở những giây phút cuối cùng. Ly rượu đầu tiên không bao giờ no bụng. Đúng thế, chúng ta chỉ có thể thành công nhờ biết tích lũy kinh nghiệm, chẳng bao giờ thành công ngay được. Phải hy sinh thì mới có điều gì đó, các cầu thủ hy sinh tết để làm việc và tập luyện".

Tiến Linh, người ghi bàn thắng thứ 2 trong trận gặp Trung Quốc, là một trường hợp điển hình như thế trong thời gian qua. Sau khi ghi bàn liên tiếp trong 2 trận gặp Trung Quốc và Oman ở lượt đi, anh đã bị chấn thương cổ chân và không đạt phong độ tốt ở những trận tiếp theo. Ngay lập tức Tiến Linh trở thành nạn nhân của những lời công kích của người hâm mộ, bằng đủ lời trách móc. Chẳng ai thèm để ý anh đã ghi đến 5 bàn tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022, góp công lớn giúp tuyển Việt Nam lần trong tiên trong lịch sử lọt vào vòng loại thứ 3.

Tiến Linh chứng tỏ sự nỗ lực của bản thân để vượt qua áp lực

MINH TÚ

Mới đây thôi, Tiến Linh cũng vừa trở lại sau khi nhiễm Covid-19 và phải bỏ lỡ trận làm khách trên sân Úc hôm 27.1. Nhưng với quyết tâm và ý chí của một cầu thủ chuyên nghiệp, anh đã nỗ lực tập luyện nhằm hồi phục thể lực tốt nhất để trở lại với bản năng săn bàn của mình đúng lúc. Với bàn thắng ghi được vào lưới tuyển Trung Quốc vào tối 1.2, Tiến Linh chỉ còn kém Wu Lei và Junya Ito 1 pha lập công ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 với 3 bàn thắng. Hai cầu thủ của Trung Quốc và tuyển Nhật Bản đều có cùng 4 bàn thắng sau 8 lượt trận và đang dẫn đầu danh sách ghi bàn ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Hiện anh có thành tích ngang bằng với Son Heung-min của Hàn Quốc và 6 cầu thủ khác.

Các cầu thủ Việt Nam đã cống hiến trận thắng lịch sử

MINH TÚ

Lúc này, ông Park và các tuyển thủ Việt Nam vẫn rất cần những lời động viên, góp ý chân tình chứ không phải những lời lẽ trách móc cay nghiệt mỗi khi thua trận. Chúng ta cần tỉnh táo nhận rõ tuyển Việt Nam vẫn còn một khoảng cách với các đội hàng đầu châu lục. Chỉ một chiến thắng không đủ để biến một con vịt thành con thiên nga diễm lệ, bởi bóng đá là cả một quá trình. Một mình ông Park không thể giúp tuyển Việt Nam chỉ trong vòng vài năm từ đội bóng trình độ khá ở Đông Nam Á có thể quật ngã những ông lớn hàng đầu châu lục như Nhật, Úc hay Ả Rập Xê Út để giành vé dự World Cup ngay được.

Nhưng thầy Park và các học trò đã làm được kỳ diệu cho bóng đá Việt Nam và người hâm mộ ngay mùng 1 Tết Nguyên đán, đó là trận thắng lịch sử trước tuyển Trung Quốc, điều chưa HLV nào của tuyển Việt Nam trước đây làm được.

Trong thể thao nói chung và môn bóng đá nói riêng, chẳng ai hay đội bóng nào có thể duy trì mãi thành tích vô đối hay bất bại cả. Ngay cả như tuyển Đức sau chức vô địch thế giới ở World Cup 2014 cũng bị loại ngay vòng bảng ở World Cup 2018. Vì vậy, đừng quá xem nặng kết quả từ một vài trận đấu để rồi đánh giá, chê bai thậm tệ và phủ nhận tất cả quá trình mà ông Park và các tuyển thủ Việt Nam đã làm được từ năm 2018 đến giờ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.