Không nể nang

27/10/2021 13:30 GMT+7

Không phải vô ý mà Mỹ công khai thể hiện sự ủng hộ Đài Loan tham gia nhiều hơn vào hoạt động của LHQ đúng thời điểm 50 năm ngày Trung Quốc khôi phục ghế đại diện tại LHQ (ngày 25.10.1971).

Những năm gần đây, vấn đề Đài Loan càng thời sự trong mối quan hệ Mỹ - Trung.

reuters

Khi đó, Đại hội đồng LHQ ra nghị quyết xác nhận và đồng thời đẩy Đài Loan ra khỏi LHQ. Trên danh nghĩa chính thức, Mỹ công nhận chính sách “Một Trung Quốc” nhưng thiết lập, duy trì và thúc đẩy mối quan hệ chiến lược rất đặc biệt với Đài Loan. Mỹ tận dụng mọi cơ hội để giúp Đài Loan gây dựng và mở rộng vai trò trên thế giới trong nhận thức đầy đủ là làm như thế sẽ khúc mắc nhiều và sâu sắc với Trung Quốc.

Những năm gần đây, vấn đề Đài Loan càng thời sự trong mối quan hệ Mỹ - Trung. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã hai lần, không rõ vô tình hay chủ ý, công khai xác nhận Mỹ sẽ thực hiện cam kết bảo vệ Đài Loan trong trường hợp bị Trung Quốc tấn công. Tất cả những người tiền nhiệm của ông Biden đều không đi xa, cụ thể và rõ ràng đến vậy. Có thể nhận thấy hai điều từ những động thái đó: Thứ nhất, Mỹ chủ trương thúc đẩy hợp tác với Đài Loan cả ở những lĩnh vực xưa nay nhạy cảm với Trung Quốc và vì thế Mỹ còn kiềm chế. Thứ hai, tuy chưa hẳn là vuốt mặt không nể mũi nhưng Mỹ cũng bất chấp cảnh báo của Trung Quốc.

Tổng thống Biden nói Trung Quốc tuân thủ thỏa thuận Đài Loan
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.