Không mang vớ khi thử giày, bé gái bị co giật, nhiễm trùng nặng

06/09/2018 00:11 GMT+7

Chuyên gia nhận định: "Trường hợp đáng sợ này cho chúng ta thấy, nhiễm trùng có thể ảnh hưởng đến bất cứ ai, vào bất cứ lúc nào".

Jodie Thomas, South Wales (Anh) kể với The Sun rằng con gái của cô - bé Sienna (4 tuổi) - vẫn có thói quen đi tất mang giày. Nhưng do trời còn nóng, hôm đó, bé mang xăng đan khi đi mua giày nên không cần tất.
Hôm sau chuyến đi mua sắm của họ, bé đã khóc vì đau đớn. Sự lây nhiễm lan rộng trên chân khiến nhiệt độ cơ thể bé tăng cao.
Jodie Thomas nói: “Tôi lái xe thẳng đến bệnh viện, bé run rẩy và co giật. Thật kinh khủng khi thấy con mình như thế. Họ nói đó là do nhiễm trùng huyết và nghĩ rằng sẽ phải phẫu thuật”.
May mắn, sau 5 ngày điều trị tại Bệnh viện Prince Charles (Anh), nhiễm khuẩn bị đẩy lùi, Sienna không cần vào phòng mổ.
Bà mẹ 26 tuổi chia sẻ: “Những đôi giày mà con bé thích đã được các bé gái khác thử. Đó là cách Sienna bị nhiễm trùng”.
Trải qua biến cố này, Jodie Thomas đăng hình ảnh về bàn chân bị bệnh của con gái mình trên facebook để cảnh báo.
Cô viết: "Các bậc cha mẹ, xin hãy cho trẻ mang tất khi thử giày. Thật tội lỗi vì tôi không làm việc đó cho con gái mình".
Tiến sĩ Ron Daniels, giám đốc điều hành U.K. Sepsis Trust, nói với The Sun: "Trường hợp đáng sợ này cho chúng ta thấy rằng nhiễm trùng có thể ảnh hưởng đến bất cứ ai, vào bất cứ lúc nào. Bất cứ khi nào có dấu hiệu nhiễm trùng, cần phải tìm kiếm sự chăm sóc y tế khẩn trương”.
Thomas cho hay bé Sienna đã hồi phục và về nhà. Nhưng bé vẫn đang được theo dõi kỹ, phòng trường hợp biến chứng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.