Không khuyên can chồng 'hờ', còn lén lấy ma túy sử dụng

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
15/03/2024 20:10 GMT+7

Phát hiện chồng 'hờ' bán ma túy, Mai không khuyên can mà còn lén lấy ma túy để sử dụng.

Chiều 15.3, TAND TP.Đà Nẵng kết thúc phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt vợ chồng "hờ" cùng phạm tội mua bán trái phép ma túy.

Theo đó, bị cáo Lê Văn Nguyên (44 tuổi, ngụ Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) lãnh án tù chung thân, Trần Thị Ngọc Mai (31 tuổi, ngụ Vĩnh Long) lãnh 8 năm tù.

Theo cáo trạng, tháng 9.2022, Mai thuê phòng trọ trên đường Ngô Chi Lan (P.Thuận Phước, Q.Hải Châu) để ở. Mai quen biết, quan hệ tình cảm với Nguyên và đến tháng 5.2023 thì đưa Nguyên về chung sống như vợ chồng.

Trong thời gian này, Mai là người trả tiền thuê trọ hằng tháng và lo chi phí sinh hoạt cho cả hai. Có lần Nguyên đưa Mai 500.000 đồng để góp vào tiền trọ, nhưng chưa kịp nộp cho chủ nhà thì cả hai bị bắt.

Không khuyên can chồng 'hờ', còn lén lấy ma túy sử dụng- Ảnh 1.

Mai và Nguyên trước tòa

NGUYỄN TÚ

Trong quá trình chung sống, Mai nhiều lần thấy Nguyên lấy ma túy đi ra khỏi phòng trọ. Nghi Nguyên bán ma túy, lúc Nguyên đi vắng, Mai lục tìm thấy đúng là ma túy.

Trước tòa, HĐXX hỏi vì sao không khuyên can Nguyên mà còn lén lấy ma túy để sử dụng, Mai khai nhận vì yêu thương Nguyên nên chấp nhận một mình làm thuê vất vả để nuôi chồng "hờ". Do cuộc sống quá bí bách, Mai tìm đến ma túy.

Nói lời sau cùng, Mai hối hận xin được giảm nhẹ hình phạt để sớm về đi làm nuôi con.

Về phần Nguyên, từ năm 21 tuổi đến nay chủ yếu ở tù, mỗi lần ra tù chưa được 1 năm đã vào lại. Đơn cử năm 2001, Nguyên lãnh 2 năm 6 tháng tù về tội cướp giật tài sản.

Ra tù tháng 4.2003, Nguyên dính vào ma túy và chỉ nửa năm sau lãnh bản án 10 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Năm 2013, cũng mới ra tù chưa bao lâu, Nguyên lãnh tiếp 12 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Sau khi được tha tù trước thời hạn, Nguyên vẫn không hoàn lương. Năm 2023, khi chưa được xóa án tích, Nguyên lại liên hệ với một người có biệt danh "cu chó" (chưa rõ lai lịch) để mua ma túy số lượng lớn.

Trong tháng 7 và 8.2023, Nguyên 2 lần mua của "cu chó" 50 triệu đồng các loại ma túy heroin, hàng khay ketamine, thuốc lắc, ma túy đá.

Chiều 16.8.2023, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Đà Nẵng đột kích phòng trọ, bắt quả tang Nguyên đang giấu hơn 108 gram ma túy.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 15.3

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.