Không khí lạnh áp sát biên giới, vùng núi phía Bắc sẽ có tuyết rơi

07/01/2021 12:35 GMT+7

Khối không khí lạnh cường độ mạnh từ lục địa Trung Quốc áp sát biên giới phía bắc nước ta, thời tiết Bắc bộ từ hôm nay, 7.1, chuyển sang rét đậm, rét hại.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong sáng nay, 7.1, bộ phận không khí lạnh cường độ mạnh ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía bắc. Ở vịnh Bắc bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ngày và đêm nay, thời tiết các tỉnh Bắc bộ và bắc Trung bộ trời chuyển rét đậm, rét hại, trọng tâm rét hại tập trung ở các tỉnh Lào Cai, Tuyên Quang, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn với nhiệt độ thấp nhất 7 - 10 độ C, vùng núi 4 - 7 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C và có khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá.
Các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi trời chuyển rét, phía bắc có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13 - 17 độ C. Các tỉnh Tây nguyên trời chuyển lạnh, có nơi chuyển rét; từ ngày 9.1, các tỉnh nam Trung bộ và Nam bộ chuyển lạnh vào đêm và sáng sớm.
Trao đổi với Thanh Niên, ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, cho biết dự báo trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ tại Sa Pa (Lào Cai) sẽ giảm xuống dưới 0 độ C.
Theo đó, vùng núi cao như đỉnh Fansipan (TX.Sa Pa), Y Tý (H.Bát Xát) dự báo sẽ có mưa tuyết trong khoảng đêm 11 - 12.1. Không khí lạnh sẽ khiến hơi nước trên cao ngưng kết tạo thành những bông tuyết, khi đủ nặng sẽ rơi xuống đất để tạo thành mưa tuyết.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, không khí lạnh gây ra hiện tượng thời tiết xấu trên các vùng biển vịnh Bắc bộ, vùng biển Trung bộ, Nam bộ có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9; biển động mạnh, sóng biển cao từ 3 - 5 m; khu vực bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) và giữa Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 7 - cấp 8, giật cấp 10; biển động mạnh; sóng biển cao từ 5 - 7 m.
Vùng biển phía tây của nam Biển Đông bao gồm cả vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa có gió đông bắc mạnh cấp 6 - cấp 7, giật cấp 8 - cấp 9, biển động mạnh; sóng biển cao từ 3 - 5 m.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.