Không khí lạnh áp sát biên giới Việt - Trung, Bắc bộ mưa lớn từ đêm nay

22/09/2020 17:02 GMT+7

Không khí lạnh đã áp sát các tỉnh biên giới phía Bắc và nén rãnh áp thấp đi sâu xuống các tỉnh Bắc bộ, gây mưa lớn diện rộng bắt đầu từ đêm nay, 22.9.

Trao đổi với Thanh Niên chiều nay, 22.9, ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết khối không khí lạnh từ lục địa Trung Quốc đã áp sát khu vực biên giới Việt Nam  - Trung Quốc.
Không khí lạnh sẽ nén rãnh áp thấp đi sâu xuống các tỉnh Bắc bộ kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500 m gây mưa lớn diện rộng khu vực Bắc bộ bắt đầu từ đêm nay.
Dự báo, đợt mưa này kéo dài đến hết ngày 24.9, lượng mưa phổ biến 50 - 100 mm/24 giờ. Trong đó, các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên có nơi trên 150 mm/24 giờ.
Dự báo thời tiết từ ngày mai, 23.9, khu vực bắc Trung bộ gồm tỉnh Thanh Hóa và phía bắc Nghệ An có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có giông. Trong mưa giông, người dân cần đề phòng có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh
Do ảnh hưởng của không khí lạnh, thời tiết các tỉnh Bắc bộ từ ngày mai chuyển mát. Khu vực Hà Nội trong ngày 23 - 24.9 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông, với lượng mưa phổ biến 50 - 100 mm/24 giờ, có nơi trên 100 mm/24 giờ.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.