Không kham nổi mức giá 1 triệu/người tại khu nghỉ dưỡng, dân kiến nghị xây khu tắm nóng bình dân

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
07/12/2020 11:22 GMT+7

Người dân TP.Cẩm Phả (Quảng Ninh) vừa gửi kiến nghị tới HĐND tỉnh này về việc sớm mở lại khu tắm nóng Quang Hanh giá bình dân phục vụ số đông người dân có thu nhập thấp.

Ngày 7.12, thông tin từ UBND TP.Cẩm Phả cho biết, cử tri của địa phương này vừa gửi kiến nghị tới HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc xây dựng khu tắm nóng giá bình dân phục vụ người dân có thu nhập thấp như những năm trước.
Theo phản ánh của người dân, từ trước năm 2019, tại khu vực P.Quang Hanh (TP.Cẩm Phả) có khu tắm nóng giá bình dân chỉ khoảng 30.000 đồng - 50.000 đồng/người. Tuy nhiên, từ năm 2017, tỉnh Quảng Ninh giao nguồn suối khoáng nóng này cho một doanh nghiệp vào khai thác để làm khu nghỉ dưỡng 5 sao, khiến người dân địa phương có thu nhập thấp không còn chỗ tắm nóng giá bình dân như trước.
Ông Nguyễn Văn Duy (44 tuổi, P.Quang Hanh, TP.Cẩm Phả) cho biết: “Gia đình tôi có đến tìm hiểu giá tắm nóng tại khu nghỉ dưỡng nói trên thì rơi vào khoảng 1 triệu đồng/người. Biết rằng khu nghỉ dưỡng chất lượng cao thì mức giá như vậy là hợp lý. Thế nhưng, với người dân có thu nhập thấp thì không thể chịu được mức giá như vậy”.
“Suối khoáng nóng Quang Hanh hàng chục năm nay vốn phục vụ người già, hưu trí đến tắm chữa bệnh. Chúng tôi mong muốn tỉnh quan tâm xây dựng một khu riêng chuyên phục vụ người có thu nhập thấp, thay vì nguồn nước nóng này chỉ dành cho doanh nghiệp làm khu nghỉ dưỡng 5 sao”, ông Duy nói.

Sớm quy hoạch và xây dựng một khu tắm riêng giá bình dân phục vụ người thu nhập thấp

Trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Mạnh Cường, Chủ tịch UBND TP.Cẩm Phả, cho biết kiến nghị của người dân nêu trên là hoàn toàn chính đáng. Hiện nay, UBND tỉnh đã chỉ đạo chính quyền địa phương phối hợp với Sở Xây dựng và chủ đầu tư khu nghỉ dưỡng nói trên sớm quy hoạch và xây dựng một khu tắm riêng giá bình dân phục vụ người thu nhập thấp.
“Trong giai đoạn 2 của dự án, Sở Xây dựng đã phối hợp với chủ đầu tư quy hoạch một khu tắm riêng trong diện tích đất đã giao cho doanh nghiệp như cử tri kiến nghị; đồng thời, sẽ triển khai xây dựng ngay trong năm 2021 tới”, ông Cường nói.
Theo UBND TP.Cẩm Phả, nguồn nước khoáng nóng Quang Hanh đã được khai thác từ hàng chục năm nay để phục vụ người dân. Đây cũng là một trong những nguồn khoáng có giá trị cao.
Mẫu nước khoáng Quang Hanh cũng đã được một doanh nghiệp gửi tới Tokyo (Nhật Bản) để phân tích, đánh giá. Kết quả cho thấy, nguồn khoáng này rất giàu khoáng chất, có lợi cho sức khỏe, với hàm lượng Ion Na+ và Cl- chiếm tới hơn 20g/l; có chứa axit metasilic, axit boric và đặc biệt tỷ lệ Brom lớn tới 40mg/l.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.