Không ít cô gái bị phát tán hình ảnh nhạy cảm lên mạng

02/07/2023 11:03 GMT+7

Nhiều cô gái rơi vào trạng thái hoảng loạn vì bị phát tán những hình ảnh của bản thân lên các nền tảng mạng xã hội.

Theo tờ CNN ngày 30.6, Leah Juliett (26 tuổi) cho biết rất sốc khi thấy những bức ảnh nhạy cảm đã từng gửi riêng cho bạn nam cùng lớp cách đây hơn 10 năm đã bị phát tán khắp trường và thậm chí xuất hiện trên cả web người lớn.

"Tôi thấy ảnh của mình tràn lan trên mạng khiến tôi mất kiểm soát, tôi đã cố tìm mọi cách để lấy lại quyền kiểm soát cuộc đời mình", Leah Juliett chia sẻ.

Sau đó Leah Juliett thành lập March Against Revenge Porn, một tổ chức có trụ sở tại Mỹ, dẫn đầu nhiều cuộc tuần hành và chiến dịch vận động luật pháp chống lại hình thức lạm dụng bằng hình ảnh. Và Leah Juliett đang là nhà hoạt động chống lại nạn lạm dụng tình dục bằng hình ảnh.

Câu chuyện của Leah Juliett không ngoại lệ. Theo một khảo sát được thực hiện bởi tổ chức nghiên cứu phi lợi nhuận Data & Society và Center for Innovative Public Health Research, 3% người dùng Internet ở Mỹ từ 15 tuổi trở lên từng bị những kẻ xấu đe dọa đăng ảnh hoặc video bán khỏa thân hoặc khỏa thân của họ lên mạng để làm tổn thương hoặc làm họ xấu hổ.

Cùng với hình ảnh nhạy cảm, thông tin cá nhân của nạn nhân như: tên, địa chỉ, liên kết đến tài khoản mạng xã hội của họ cũng thường được chia sẻ.

Không ít cô gái ta thán việc bị phát tán ảnh lên mạng - Ảnh 1.

Leah Juliett đang là nhà hoạt động chống lại nạn lạm dụng tình dục bằng hình ảnh

CHỤP MÀN HÌNH TRANG CNN

Khi xui rủi trở thành nạn nhân của việc bị phát tán hình ảnh nhạy cảm lên mạng xã hội đã gây ra hậu quả nghiêm trọng đối với sức khỏe và tinh thần.

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra các nạn nhân có thể gặp vấn đề về lòng tin, đồng thời mắc chứng lo âu, trầm cảm và rối loạn căng thẳng, chịu nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần...

Theo luật sư Kuhan Manokaran, người có kinh nghiệm hỗ trợ các nạn nhân của bạo lực trực tuyến dựa trên hình ảnh ở Malaysia, chia sẻ với CNN: "Thách thức mà tôi gặp phải là giúp các nạn nhân vượt qua nỗi xấu hổ và sự kỳ thị. Nhiều người ngần ngại trong việc tố cáo, chưa nói đến việc thuật lại những gì đã thực sự xảy ra với họ cho luật sư". 

Không ít nạn nhân cho biết họ phải vật lộn để thoát khỏi sự kỳ thị, điều này có thể dẫn đến cảm giác bị loại trừ khỏi cộng đồng, ảnh hưởng đến cơ hội giáo dục và việc làm... 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.