Không gian phố cổ Hội An đã 'sạch' hàng rong bát nháo

21/02/2017 06:11 GMT+7

Phó chủ tịch UBND TP.Hội An (Quảng Nam) cho biết sau hơn 1 tuần kiểm soát trật tự mua bán, kinh doanh trong khu phố cổ Hội An , không gian của khu di sản đã không còn các quầy bán hàng lưu động bát nháo.

Chiều 20.2, ông Nguyễn Văn Sơn, Phó chủ tịch UBND TP.Hội An (Quảng Nam) cho biết sau hơn 1 tuần kiểm soát trật tự mua bán, kinh doanh trong khu phố cổ Hội An, không gian của khu di sản đã không còn các quầy bán hàng lưu động bát nháo.
Cuộc ra quân với lực lượng lớn được UBND TP.Hội An triển khai từ ngày 8.2, sau khi dư luận bức xúc trước tình trạng hàng rong và quầy kinh doanh biến khu phố cổ trở nên nhếch nhác sau Tết Nguyên đán.
Đến hôm qua, mặc dù trật tự đã vãn hồi, chính quyền TP.Hội An vẫn bố trí khoảng 50 nhân viên kiểm soát túc trực ngày đêm, đồng thời quy trách nhiệm quản lý địa bàn cho P.Minh An (vùng lõi di tích).
Ngoài ra, trong số gần 80 hộ kinh doanh buôn bán hàng rong trong phố cổ phải di dời sang các khu vực khác theo quy hoạch kể từ ngày 12.2, hiện nhiều hộ đã ổn định kinh doanh ở khu Đồng Hiệp, một số khác sẽ tiếp tục được bố trí khi mở rộng phố đi bộ (dự kiến vào cuối tháng 3.2017).
Hiện ở Đồng Hiệp bờ nam sông Hoài, chính quyền TP.Hội An vừa đầu tư 9 tỉ đồng hoàn thiện khu ẩm thực đêm để “giãn” các hộ bán hàng rong trong phố cổ. Có 48 hộ được tiếp tục bố trí kinh doanh trong phố cổ với các mặt hàng truyền thống (cao lầu, đậu hũ, xí mà, mì Quảng...) và đảm bảo các yếu tố về trang phục, bàn ghế, địa điểm, vệ sinh môi trường.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.