Không giải quyết khả năng tranh chấp, đội tuyển Việt Nam có thể tụt lại phía sau

21/01/2024 10:15 GMT+7

Đội tuyển Việt Nam thua Indonesia về khả năng tranh chấp tay đôi. Vấn đề là, ở Đông Nam Á hiện nay, khá nhiều đội mạnh ở khả năng này, không khác Indonesia.

HLV Trần Công Minh nhận xét: "Khi các cầu thủ Indonesia đá rát, chịu khó áp sát các cầu thủ Việt Nam, chúng ta rất khó đá. Các cầu thủ bị giảm không gian và thời gian xử lý bóng, thậm chí cảm thấy ức chế trước lối chơi này của đối thủ".

Khả năng tranh chấp tay đôi của đội tuyển Việt Nam ở trận đấu với Indonesia không tốt. Các tiền vệ nhỏ con của đội bóng trong tay HLV Troussier lép vế trước dàn cầu thủ lực lưỡng bên phía Indonesia.

Không giải quyết khả năng tranh chấp, đội tuyển Việt Nam có thể tụt lại phía sau- Ảnh 1.

Đội tuyển Việt Nam (áo đỏ) cần cải thiện khả năng tranh chấp

Ngọc Linh

Nếu không cải thiện khả năng tranh chấp tay đôi, đội tuyển Việt Nam có thể gặp khó ngay ở khu vực Đông Nam Á, chứ không phải chỉ gặp khó ở các giải tầm châu Á trở lên như các năm trước. Bởi, hiện tại có khá nhiều đội bóng của Đông Nam Á sở hữu dàn cầu thủ cao lớn, mạnh mẽ về thể lực.

Đặc biệt, giống như đội tuyển Indonesia, các đội Thái Lan và Malaysia cũng cải thiện đáng kể về thể hình. Thái Lan, Malaysia, Indonesia là những đội thường xuyên tranh chấp thứ hạng với đội tuyển Việt Nam ở các giải đấu trong khu vực.

Đội tuyển Việt Nam lập tức xốc lại tinh thần, tập luyện hăng hái cho trận đấu gặp Iraq

Nói về đội tuyển Thái Lan, trong trận đấu với Kyrgyzstan hôm 16.1, đội này sử dụng cặp trung vệ Pansa Hemviboon và Elias Dolah "khổng lồ" khi Pansa Hemviboon cao 1,90 m, còn Elias Dolah cao 1,96 m.

Những cầu thủ chơi theo trục dọc của đội bóng đất Chùa Vàng cũng khá cao lớn. Họ có thêm thủ môn Patiwat Khammai (1,87 m), tiền vệ phòng ngự Weerathep Pomphan (1,82 m) và trung phong Supachai Chaided (1,83 m).

Ngoài những cầu thủ chơi theo trục dọc: Thủ môn – trung vệ - tiền vệ trung tâm – trung phong, đội tuyển Thái Lan còn có hậu vệ phải Nicholas Mickelson (1,85 m), cũng là một cầu thủ chơi không ngại va chạm.

Điều đáng chú ý tiếp theo, trong số những người vừa nêu, ngoại trừ trung vệ Elias Dolah (mang trong mình một phần dòng máu Thụy Điển) và hậu vệ phải Nicholas Mickelson (có một phần dòng máu Na Uy), những người còn lại đều là cầu thủ thuần nội của bóng đá Thái Lan.

Không giải quyết khả năng tranh chấp, đội tuyển Việt Nam có thể tụt lại phía sau- Ảnh 2.

Thái Lan (phải) tranh chấp rất tốt

AFC

Chi tiết này phản ánh đội bóng đất Chùa Vàng có ý thức hướng đến công thức chung của bóng đá hiện đại, cầu thủ ngoài yếu tố kỹ thuật phải giỏi tranh chấp, bởi bóng đá hiện đại càng lúc càng tốn sức và càng lúc càng diễn ra với tốc độ cao.

Trong khi đó, về phía đội tuyển Malaysia, số lượng cầu thủ nhập tịch của đội này còn nhiều hơn số lượng cầu thủ nhập tịch của Indonesia (có đến 12/26 cầu thủ Malaysia dự Asian Cup 2023, sinh ra bên ngoài Malaysia).

Dĩ nhiên, không cứ hễ có nhiều cầu thủ nhập tịch là tốt. Đội bóng có nhiều cầu thủ nhập tịch chưa chắc là đội bóng giỏi. Nhưng nếu họ đã biết được điểm yếu của đội tuyển Việt Nam là tranh chấp tay đôi kém, họ sẽ sẽ dồn lực lượng cầu thủ cao to của họ vào việc khai thác điểm yếu của đội tuyển Việt Nam, trước khi buộc chúng ta lộ ra sơ hở.

Đội bóng của HLV Troussier không phải không còn cầu thủ vừa có chuyên môn tốt, vừa có thể hình đẹp để sử dụng, ví dụ như hậu vệ trái Đoàn Văn Hậu (1,86 m), tiền vệ trung tâm Nguyễn Đức Chiến (1,83 m), hậu vệ phải Hồ Tấn Tài (1,80 m)…

Nhưng vì chấn thương và vì yêu cầu chiến thuật ở thời điểm hiện tại của HLV Troussier, họ chưa được sử dụng. Dẫu sao thì trận thua Indonesia cũng đã cho đội tuyển Việt Nam nhìn thấy nhược điểm của chính mình, trước khi chúng ta có cơ hội sửa lỗi ở các trận tiếp theo.

Xem Trực tiếp & Trọn vẹn Asian Cup 2023 trên FPT Play, tại: https://fptplay.vn/

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.