Không được dùng thuốc rối loạn cương dương trước phẫu thuật

23/03/2016 09:43 GMT+7

Các chuyên gia Mỹ khuyến cáo đàn ông không nên dùng các loại thuốc trị liệt dương như Viagra và Cialis ngay trước khi lên bàn mổ, hãng UPI đưa tin.

Các chuyên gia Mỹ khuyến cáo đàn ông không nên dùng các loại thuốc trị liệt dương như Viagra và Cialis ngay trước khi lên bàn mổ, hãng UPI đưa tin.

Ảnh minh họa. Ảnh: ShutterstockẢnh minh họa. Ảnh: Shutterstock
Những loại thuốc trên chứa chất nitric oxide, vốn mở rộng mạch máu và thư giãn cơ. Điều này có thể khiến huyết áp của bệnh nhân xuống thấp đến mức nguy hiểm khi kết hợp với thuốc mê và những loại thuốc khác được dùng trong quá trình phẫu thuật, theo Hiệp hội các bác sĩ gây mê Mỹ (AANA).
AANA khuyên đàn ông tránh dùng Viagra hoặc Cialis vào ngày trước khi tiến hành phẫu thuật do những loại thuốc này phát huy tác dụng trong hơn 24 giờ.
Ngoài ra, điều quan trọng là đàn ông phải báo cho chuyên viên gây mê việc họ sử dụng thuốc trị rối loạn cương dương.
“Các bệnh nhân đừng bao giờ cảm thấy xấu hổ về chuyện thông báo cho chuyên viên gây mê rằng họ có sử dụng những sản phẩm này”, chủ tịch AANA, ông Juan Quintana, nói trong thông cáo báo chí vừa được công bố.
AANA cũng khuyến nghị các bệnh nhân chia sẻ thông tin về bất kỳ thuốc kê toa hay dược phẩm bổ sung hay thay thế nào mà họ đang sử dụng, chẳng hạn như nhân sâm, gừng hay viên bổ sung.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.