Không để trục lợi chính sách trong phát triển điện mặt trời

Chí Hiếu
Chí Hiếu
13/01/2021 08:58 GMT+7

Ngày 12.1, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Phát biểu tại hội nghị, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng ghi nhận đóng góp lớn của EVN trong việc đảm bảo cung ứng điện. Cùng với đó là chất lượng điện ngày càng cải thiện, dịch vụ được nâng cao khi cả 12/12 dịch vụ đã được EVN cung cấp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Tuy nhiên, Phó thủ tướng lưu ý, việc phát triển năng lượng tái tạo vừa qua còn lúng túng như yêu cầu giải tỏa công suất nguồn, xây dựng tiêu chí phát triển điện mặt trời áp mái dẫn tới phát triển điện mặt trời áp mái theo phong trào. Cho nên, phải xem xét hạn chế, nghiên cứu phát triển với tiêu chí rõ ràng, tránh tình trạng trục lợi chính sách.
Theo Phó thủ tướng, một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 là thực hiện thị trường hóa giá điện nhằm đạt mục tiêu khuyến khích đầu tư cho phát triển ngành điện, thực hiện giá bán điện theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của nhà nước, đảm bảo đưa thị trường bán lẻ điện cạnh tranh vào vận hành chính thức từ năm 2023.
Báo cáo tại hội nghị, Phó tổng giám đốc EVN Nguyễn Tài Anh cho biết hết năm 2020, tổng công suất lắp đặt nguồn điện toàn hệ thống đạt 69.300 MW, tăng gần 14.000 MW so với năm 2019, đưa quy mô hệ thống điện VN đứng thứ 2 khu vực Đông Nam Á và thứ 23 thế giới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.