Không dễ kiếm phương án dự phòng cho Đặng Văn Lâm

19/07/2020 09:18 GMT+7

HLV Park Hang-seo sẽ gặp không ít khó khăn khi tìm thủ mô đủ sức thay thế Đặng Văn Lâm khi mà không ít người giữ thành V-League hiện nay đều chưa đạt đến sự mong đợi của ông thầy Hàn Quốc

 
Kể từ khi sang cầm quân ở dải đất hình chữ S, HLV Park Hang-seo luôn sở hữu những người trấn giữ khung thành đáng tin cậy. Ở các đội tuyển U.23, Olympic là Bùi Tiến Dũng còn ở đội tuyển Việt Nam là Đặng Văn Lâm. Thế nhưng ở 2 giải đấu quan trọng sắp tới là vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á và AFF Cup 2020, HLV Park Hang-seo đang phải đau đầu trong việc chọn ai là người gác đền.

Đặng Văn Lâm tập luyện 'điên cuồng', sáng cửa giành lại suất bắt chính ở Muangthong United

Vị trí số 1 trong khung gỗ tưởng như đã chắc chắn thuộc về Đặng Văn Lâm, thế nhưng giờ đây lại lung lay dữ dội. Đơn giản là bởi vì đã 5 tháng qua, thủ thành Việt kiều này “ngồi chơi xơi nước” ở xứ sở Chùa Vàng do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Dự kiến tháng 9 tới Thai League mới quay trở lại và không biết thời gian 1 tháng có đủ để Văn Lâm lấy lại phong độ cần thiết trước khi bước vào trận đấu với Malaysia tại vòng loại World Cup (diễn ra vào ngày 13/10).
Trong trường hợp xấu nhất, Văn Lâm không lấy lại được thể lực và phong độ, chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ phải tìm những phương án dự phòng. Tuy nhiên cho đến thời điểm này, vẫn chưa thấy ai nổi lên để thay thế thủ thành Việt kiều cả.

Thủ môn Nguyễn Văn Hoàng cùa SLNA

Minh Tú

Hai người gác đền dự bị cho Đặng Văn Lâm ở các giải đấu gần đây là Tuấn Mạnh và Văn Cường. Tuy nhiên màn trình diễn của cả hai ở V-League 2020 đều chưa thuyết phục. Tuấn Mạnh sau khi chuyển tới SHB.Đà Nẵng mới chỉ hoàn thành nhiệm vụ ở mức “tròn vai” chứ không nổi bật như hồi còn khoác áo Khánh Hòa. Trong khi Văn Cường mùa này chơi khá tệ trong màu áo Quảng Nam. Sau 10 vòng đấu, anh để thủng lưới tới 24 bàn, trung bình 2,4 bàn/trận – nhiều nhất trong số các thủ môn ở V-League.

Thủ môn Pham Văn Cường của Quảng Nam

Hai thủ thành khác từng được HLV Park Hang-seo triệu tập trong các lần tập trung đội tuyển trước đây là Nguyên Mạnh và Văn Toản cũng bắt chưa thực sự chắc tay ở mùa giải năm nay.
Trong khi những “người cũ” chưa chứng tỏ được mình thì những ứng cử viên mới lại chưa lộ diện. Trong 5 vòng đấu đầu tiên của mùa giải năm nay, Nguyễn Văn Hoàng nổi lên như một ứng cử viên sáng giá khi góp công lớn giúp Sông Lam Nghệ An giữ sạch lưới cả 5 trận. Tuy nhiên sau đó cùng với sự sa sút của hàng thủ, Văn Hoàng cũng không còn giữ được phong độ ấn tượng như trước và để lọt lưới tới 11 bàn trong 5 trận tiếp theo.

Thủ môn Phạm Văn Phong của Sài Gòn

CLB Sài Gòn

Lúc này người ta đang nhắc đến cái tên như Phạm Văn Phong - người đã góp công không nhỏ giúp Sài Gòn FC trở thành đội bóng để lọt lưới ít nhất kể từ đầu giải. Tuy nhiên Văn Phong chưa có kinh nghiệm thi đấu quốc tế và rõ ràng là cần thêm thời gian để khẳng định mình thì mới có thể lọt vào “mắt xanh” của chiến lược gia người Hàn Quốc.
Một cái tên nữa cũng đang nhận được sự kỳ vọng rất lớn là Filip Nguyễn. Tuy nhiên thủ môn Việt kiều vẫn chưa biết đến bao giờ mới có thể nhập tịch thành công để khoác áo đội tuyển Việt Nam.

Filip Nguyễn tập luyện với thiết bị công nghệ cao tại châu Âu

Chừng nào còn chưa tìm được người gác đền tin cậy, chừng đó HLV Park Hang-seo sẽ còn phải âu lo cho những mục tiêu của đội tuyển Việt Nam vào cuối năm nay.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.