Không cứng nhắc trong việc bồi thường cho ông Huỳnh Văn Nén

27/04/2016 07:59 GMT+7

Theo Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình, việc áp dụng bồi thường của ông Huỳnh Văn Nén tới đây cũng sẽ tương tự như ông Nguyễn Thanh Chấn.

Hôm qua 26.4, Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình cho biết TAND tối cao đã nắm được thông tin về việc gia đình ông Huỳnh Văn Nén gặp nhiều khó khăn khi thực hiện các thủ tục để được bồi thường oan sai và đã có văn bản hướng dẫn tới TAND tỉnh Bình Thuận để thực hiện việc bồi thường.
Trả lời câu hỏi của PV Thanh Niên về quy định của Thông tư 05 buộc phải có hóa đơn chứng từ để chứng minh thiệt hại là đánh đố người bị oan sai, ông Nguyễn Hòa Bình cho rằng quy định này là từ Bộ Tài chính và TAND tối cao cũng phải có nghĩa vụ chấp hành. “Đây cũng là thực tế khó khăn cho người bị oan. Tuy nhiên, quy định này được đặt ra để tránh những chuyện tiêu cực khác, bởi có những trường hợp đi thuê mướn đi khiếu kiện rất phức tạp”, ông Bình lý giải.
Theo ông Bình, việc áp dụng bồi thường của ông Nén tới đây cũng sẽ tương tự như ông Nguyễn Thanh Chấn ở Bắc Giang. “Tức là không phải khoản nào cũng phải yêu cầu có hóa đơn, chứng từ thì mới bồi thường. Các cơ quan chức năng sẽ xem xét những khoản yêu cầu bồi thường nào hợp lý, thuyết phục thì sẽ được chấp nhận chứ không phải cứng nhắc”, ông Bình nói.
Đề cập đến khoản tiền 18 tỉ đồng mà ông Huỳnh Văn Nén yêu cầu bồi thường cho 17 năm tù oan, ông Nguyễn Hòa Bình thừa nhận đang có rất nhiều ý kiến bức xúc của người dân về việc sử dụng tiền ngân sách để gánh cái sai của cán bộ. “Đây là một trong những vấn đề bất cập của luật Bồi thường trách nhiệm nhà nước mà tới đây QH cũng sẽ xem xét để sửa đổi, bổ sung”, ông Bình nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.