Không có sổ hộ khẩu, tạm trú không đủ 1 năm có được vào lớp 1?

Nguyễn Loan
Nguyễn Loan
12/07/2021 09:05 GMT+7

Ngoài dịch bệnh, nhiều phụ huynh có con vào lớp 1 năm nay còn nỗi lo con 'trượt' lớp 1 trường công lập .

Có con vào lớp 1 năm nay, chị Phan Thị Hoài (P.Thới An, Q.12, TP.HCM) cho biết cách đây ít ngày, chị được tổ trưởng khu phố thông báo về huy động trẻ vào lớp 1. “Do năm nay số lượng trẻ lớp 1 ở phường tôi rất đông nên tổ trưởng khu phố thông báo phụ huynh chuẩn bị trước hồ sơ, trong đó yêu cầu phải có tạm trú ít nhất từ 31.8.2020 trở về trước thì mới được nhận vào trường công lập.
Nếu xét theo điều kiện này thì con tôi sẽ không được vào lớp 1 vì sổ tạm trú chưa được 1 năm, tính tới thời điểm tuyển sinh. Trong khi gia đình tôi, hai vợ chồng đều là lao động tự do, lại đang ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19 nên không thể đủ chi phí để trang trải cho con học trường ngoài công lập”, chị Hoài chia sẻ.
Giải thích về lý do KT3 chưa đủ thời hạn, chị Hoài cho biết dù vợ chồng và con chị đã vào TP.HCM lập nghiệp hơn 5 năm nay nhưng gia đình vẫn ở trọ, nhiều nơi chủ trọ không hỗ trợ cho người thuê làm KT3. Gia đình chị vì yêu cầu công việc đã chuyển trọ 1 - 2 lần nên năm nay, để lo chỗ học cho con mới nhờ chủ trọ làm KT3.
Tương tự, cũng là một trong những phụ huynh có con vào lớp 1 năm nay, chị Hoàng Thị Nga (P.Tân Chánh Hiệp, Q.12) cho biết đang rất lo lắng. Năm trước con gái đầu của chị là một trong hàng ngàn học sinh ở quận này bị “đánh rớt” lớp 1 vào trường công lập vì không có KT3. Sau đó, khi TP.HCM có yêu cầu, quận phải nhận hết số học sinh lớp 1 trên địa bàn thì con chị mới có chỗ học.
Năm nay, con thứ hai của chị cũng đến tuổi vào lớp 1, rút kinh nghiệm từ năm trước, gia đình chị đã chuyển trọ sang chủ mới, nơi chủ trọ hỗ trợ cho người thuê được làm KT3 nhưng nếu tính tới thời điểm tuyển sinh năm nay, KT3 của gia đình chị vẫn chưa đủ 1 năm, theo yêu cầu KT3 tính từ 31.8.2020 trở về trước.
“Cứ đến mùa tuyển sinh, chúng tôi lại phập phồng lo lắng, chỉ mong con được nhận vào học ở trường công lập vì trường tư thì chúng tôi kham không nổi”, chị Nga chia sẻ.
Tại Q.12, nỗi lo tìm chỗ học cho con ở trường công lập diễn ra ở rất nhiều gia đình khi có trẻ vào lớp 1 năm nay vì yêu cầu sổ hộ khẩu, tạm trú KT3.

Một giờ học của học sinh lớp 1 theo chương trình mới

Ngọc Dương

Trả lời về lo lắng này của phụ huynh, ông Khưu Mạnh Hùng, Trưởng phòng GD-ĐT Q.12, cho biết số lượng học sinh vào lớp 1 năm nay cũng tương tự năm trước với trên 10.000 em. Theo thống kê ban đầu, quận sẽ tiếp nhận được 9.105 trẻ vào lớp 1 trường công lập. Còn lại khoảng 1.154 trẻ sẽ phân ra các trường ngoài công lập để giảm bớt áp lực trường lớp.
“Đây là những trẻ mới tạm trú trên địa bàn quận nên chúng tôi chưa thể sắp xếp được trường lớp. Số học sinh này, một là các em về nơi thường trú của mình để học, hai là có thể theo học ở các trường ngoài công lập. Hiện Q.12 có 6 trường tiểu học ngoài công lập, TP.HCM đã có chủ trương hỗ trợ học phí cho học sinh theo học ở các trường ngoài công lập, chúng tôi hy vọng chính sách này sớm được áp dụng để giảm áp lực cho trường công, học sinh cũng có nhiều lựa chọn hơn trong việc học”, ông Hùng nói.
Riêng về việc tuyển sinh dựa trên hộ khẩu, KT3, ông Hùng cho biết quận vẫn phải ưu tiên nhận những học sinh thuộc diện thường trú (có hộ khẩu) trước, sau đó xét tiếp đến diện có KT3. Trên thực tế, Q.12 là một trong những quận tập trung nhiều dân nhập cư, nhiều trường hợp chỉ lưu trú trong thời gian ngắn lại di chuyển chỗ ở nên rất khó khi sắp xếp trường, lớp.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.