'Không có dấu hiệu sống' sau vụ rơi máy bay, Chủ tịch Trung Quốc sốc

21/03/2022 19:56 GMT+7

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ra lệnh triển khai toàn lực cho công tác tìm kiếm cứu nạn sau khi máy bay chở 132 người rơi tại khu tự trị Choang Quảng Tây.

Chiếc máy bay Boeing 737-800 của hãng hàng không China Eastern Airlines, chuyến bay MU5735, chiều 21.3 bị rơi tại vùng núi tại khu tự trị Choang Quảng Tây, miền nam Trung Quốc.

Một máy bay của China Eastern Airlines

Bloomberg

Theo Tân Hoa xã, Chủ tịch Tập Cận Bình bị sốc về tai nạn và ra lệnh dốc toàn lực cho công tác tìm kiếm cứu nạn. Ông Tập cũng ra lệnh khẩn trương xác định nguyên nhân tai nạn và tăng cường cải tổ an toàn lĩnh vực hàng không dân dụng nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Chiếc máy bay đang bay từ thủ phủ Côn Minh của tỉnh Vân Nam đến thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông thì bị gặp nạn. China Eastern Airlines xác nhận thông tin máy bay rơi nhưng không nêu rõ chi tiết.

Máy bay rơi ở Trung Quốc tìm thấy mảnh vỡ, không người sống sót

Cục Quản lý Hàng không dân dụng Trung Quốc (CAAC) thông báo máy bay chở 123 hành khách và tổ bay 9 người đã mất liên lạc khi bay ngang qua thành phố Ngô Châu, khu tự trị Choang Quảng Tây.

Theo website FlightRadar24 chuyên theo dõi hoạt động của máy bay, chiếc Boeing rời Côn Minh vào 13 giờ 11 (giờ địa phương) và dự kiến đáp xuống Quảng Châu vào 15 giờ 05. Dữ liệu của FlightRadar24 cho thấy máy bay đã đột ngột giảm độ cao từ 8.870 m xuống 982 m chỉ trong 3 phút trước khi ngừng cung cấp thông tin vào lúc 14 giờ 22.

Dữ liệu thời tiết cho thấy khu vực tai nạn thời điểm đó có mây nhẹ và tầm nhìn tốt.

Chiếc máy bay được cho là đã rơi xuống và bốc cháy. Tờ Nhân dân Nhật báo dẫn lời một quan chức lực lượng cứu hỏa địa phương nói rằng không có dấu hiệu sống sót, theo Reuters.

Chiếc máy bay bị rơi được bàn giao vào tháng 6.2015, có tổng cộng 162 chỗ ngồi. Dòng máy bay Boeing 737-800 được cho là có độ an toàn cao và là dòng tiền nhiệm của Boeing 737 MAX, dòng bị ngừng hoạt động tại Trung Quốc hơn 3 năm qua sau các vụ tai nạn tại Indonesia năm 2018 và tại Ethiopia năm 2019. Hồ sơ an toàn của ngành hàng không Trung Quốc cũng được đánh giá là thuộc tốp tốt nhất trên thế giới trong hơn 10 năm qua. China Eastern Airlines có 109 máy bay Boeing 737-800 và 40 chiếc 737-700.

Boeing thông báo đang thu thập thông tin về vụ tai nạn. Cổ phiếu của Boeing và China Eastern Airlines đã bị giảm giá sau khi tai nạn xảy ra.

Hồi năm 2010, một máy bay của hãng Henan Airlines bị rơi tại tỉnh Hắc Long Giang khiến ít nhất 42/92 người trên máy bay thiệt mạng dù số chính thức không được xác nhận. Tai nạn hàng không thảm khốc nhất của Trung Quốc xảy ra vào năm 1994 khi máy bay Tu-154 của China Northwest Airlines đang trên đường từ Tây An đến Quảng Châu. Toàn bộ 160 người trên máy bay thiệt mạng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.