Không có chuyện Văn Miếu 72 tỉ đồng ở Hà Tĩnh xây xong nhưng không biết thờ ai?

04/08/2015 16:33 GMT+7

(TNO) Ngày 4.8, trao đổi với Thanh Niên Online , ông Bùi Đức Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh khẳng định công trình Văn Miếu có tổng mức đầu tư 72 tỉ đồng tại phường Thạch Linh, TP.Hà Tĩnh là để thờ Khổng Tử và các bậc hiền tài, danh nhân văn hóa của Việt Nam như Chu Văn An, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Du…

(TNO) Ngày 4.8, trao đổi với Thanh Niên Online, ông Bùi Đức Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh khẳng định công trình Văn Miếu có tổng mức đầu tư 72 tỉ đồng tại phường Thạch Linh, TP.Hà Tĩnh là để thờ Khổng Tử và các bậc hiền tài, danh nhân văn hóa của Việt Nam như Chu Văn An, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Du…

Phối cảnh công trình Văn Miếu Hà TĩnhPhối cảnh công trình Văn Miếu Hà Tĩnh
“Dự án phục hồi và phát huy giá trị di tích Văn Miếu Hà Tĩnh đã được UBND tỉnh phê duyệt và được các cơ quan chức năng liên quan của tỉnh xác định cụ thể, rõ ràng về mục đích từ trước. Đây là công trình tâm linh để thờ Khổng Tử và các bậc hiền tài, danh nhân văn hóa như Chu Văn An, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Du… Không có chuyện Văn Miếu xây xong nhưng không biết thờ ai như dư luận đồn thổi trong thời gian qua”, ông Hạnh nói.
Theo ông Hạnh, Văn Miếu Hà Tĩnh được xây dựng từ năm Minh Mệnh thứ 14 (1833) trên cánh đồng thuộc xã Đông Lộ (nay là tổ dân phố Vĩnh Hòa, phường Thạch Linh, TP.Hà Tĩnh). Mục đích là để tế lễ và dựng bia đề danh những người đỗ đạt cao, những bậc tiên hiền, tiền bối, danh nhân văn hóa Việt Nam.
Công trình đang trong giai đoạn thi côngCông trình đang trong giai đoạn thi công
Trải qua sự bào mòn của thời gian, đặc biệt là sự tàn phá của 2 cuộc chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ, Văn Miếu Hà Tĩnh đã bị tàn phá nặng nề, nay chỉ còn lại rất ít dấu tích nên rất cần thiết phải được phục hồi lại.
Ông Nguyễn Văn Quý, Phó chủ tịch UBND TP.Hà Tĩnh cho biết Văn Hiếu Hà Tĩnh được phục hồi và xây dựng trên tổng diện tích khoảng 1,6 ha; tổng mức đầu tư là 72 tỉ đồng. Ngân sách chủ yếu của dự án là xã hội hóa, do con em Hà Tĩnh đang sinh sống, làm việc trong và ngoài nước đóng góp.
Cổng phụ bên phảiCổng phụ bên phải
Theo quy hoạch tổng thể thì Văn Miếu Hà Tĩnh bao gồm 19 hạng mục, trong đó có các hạng mục quan trọng nhất như nhà đại bái, nhà tả hữu vu, nhà bia, nhà trưng bày, khải thánh, văn miếu môn... Công trình được chia làm 2 khu vực rõ rệt đó là khu phục cổ tâm linh và khu sinh hoạt.
Khu phục cổ tâm linh rộng 5.400 mét vuông là khu vực thờ cúng chính, thực hiện các lễ hội, nghi thức, hoạt động truyền thống. Khu sinh hoạt rộng 4.300 mét vuông là nơi diễn ra các hoạt động dài ngày như trại sáng tác văn học nghệ thuật, các cuộc thi, nơi phục hồi các cuộc thi truyền thống và các hoạt động liên quan.
Để triển khai dự án này, tỉnh Hà Tĩnh đã quyết định di dời Trường dạy nghề số 5 đến một địa điểm khác để lấy đất.
Thanh Niên Online ghi lại một số hình ảnh công trình Văn Miếu Hà Tĩnh có tổng mức đầu tư 72 tỉ đồng:
Cổng phụ bên trái Cổng phụ bên trái 
Cổng hậuCổng hậu
Nền móng nhà đại báiNền móng nhà đại bái
Tường bao xung quanh công trìnhTường bao xung quanh công trình
Tường bao cũng được trang trí gạch men rất tinh tế
Hạng mục thoát nước chạy xung quanh công trình
Gạch men cao cấp được dùng để trang trí tường bao quanh công trình
Đá trắng nguyên khối có nguồn gốc từ Thanh Hóa được đưa về xây dựng công trìnhĐá trắng nguyên khối có nguồn gốc từ Thanh Hóa được đưa về xây dựng công trình
Cột tròn của công trình được làm từ lỗ lim đưa từ Lào vềCột tròn của công trình được làm từ lỗ lim đưa từ Lào về
Để có kiến trúc công trình đẹp, Hà Tĩnh đã mời nhóm thợ mộc từ tỉnh Bắc Ninh vào chạm trỗ
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.