Không có chuyện chuyển nhầm 94 khẩu súng quân dụng

29/08/2015 07:33 GMT+7

Tại cuộc họp báo hôm qua (28.8), ông Nguyễn Văn Cẩn, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan - kiêm Chánh văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 T.Ư), khẳng định vụ thu giữ 94 khẩu súng quân dụng không có chuyện chuyển nhầm. Số súng quân dụng này được vận chuyển qua đường hàng không là vi phạm nghiêm trọng pháp luật hải quan.

Tại cuộc họp báo hôm qua (28.8), ông Nguyễn Văn Cẩn, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan - kiêm Chánh văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 T.Ư), khẳng định vụ thu giữ 94 khẩu súng quân dụng không có chuyện chuyển nhầm. Số súng quân dụng này được vận chuyển qua đường hàng không là vi phạm nghiêm trọng pháp luật hải quan.

Lô hàng 94 khẩu súng bị phát hiện vào ngày 31.7
Lô hàng 94 khẩu súng bị phát hiện vào ngày 31.7 - Ảnh: Lực lượng hải quan cung cấp
Trước đó, vào ngày 31.7, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (Cục Hải quan TP.HCM) phối hợp với Cục An ninh kinh tế tổng hợp và các lực lượng chức năng thuộc Bộ Công an khám xét đột xuất chuyến bay từ Thổ Nhĩ Kỳ đến sân bay Tân Sơn Nhất và phát hiện lô hàng gồm 94 khẩu súng ngắn quân dụng cùng 472 băng đạn chưa qua sử dụng.
Có thông tin cho rằng, đây có thể là lô vũ khí được Singapore nhập về từ Thổ Nhĩ Kỳ nhưng quá trình vận chuyển đã “đi nhầm” sang VN, dẫn tới việc khen thưởng nhầm các đơn vị đã phát hiện. Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Cẩn khẳng định: “Đã là vũ khí quân dụng, kể cả quá cảnh đều phải tuân theo quy định pháp luật, chỉ khi được phép của Thủ tướng Chính phủ mới được mang qua VN. Huống chi đây là gần 100 khẩu súng loại mới, đi từ máy bay và đã đưa vào kho, được lực lượng hải quan soi chiếu phát hiện. Chúng tôi đang phối hợp với Bộ Công an điều tra xử lý. Không thể có chuyện nhầm lẫn được”.
Cũng trong cuộc họp báo trên, liên quan đến tình trạng hàng giả, hàng nhái và buôn lậu, ông Cẩn cho biết nhiều lô hàng bị hải quan bắt giữ không chỉ giả nhãn mác “Made in Vietnam” mà còn giả cả… giấy bảo hành. Tình trạng này vẫn phức tạp vì số lượng doanh nghiệp quan tâm tới vấn đề này chỉ “đếm trên đầu ngón tay”. Thậm chí, các đối tượng còn làm giả cả huân, huy chương để tuồn ra thị trường bán trong dịp kỷ niệm 70 năm Quốc khánh 2.9.
Trả lời thêm về nghi vấn có sự “bao che” từ phía lực lượng chức năng đối với hàng lậu, hàng giả, ông Cẩn khẳng định một số vụ chưa công khai do yêu cầu điều tra. Với những vụ việc khác, ông cho biết cơ quan chức năng khi đã công khai sẽ điều tra xử lý nghiêm, không bao che, cho qua. Quan điểm của ngành là không bao che, không có vùng cấm.
Theo báo cáo, trong 7 tháng vừa qua, ngành hải quan đã chủ trì, phối hợp phát hiện, bắt giữ 11.498 vụ buôn lậu, gian lận thương mại. Trị giá hàng hóa vi phạm ước tính là 118,9 tỉ đồng, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 90 tỉ đồng. Cơ quan hải quan cũng đã khởi tố 9 vụ án hình sự, chuyển cơ quan khác khởi tố 42 vụ án hình sự.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.