Không có 100 đồng để thối, BOT Cai Lậy xả trạm từ rạng sáng đến giờ

Đến sáng 1.12, trạm thu phí BOT Cai Lậy (Tiền Giang) vẫn còn xả trạm sau lần phản đối thứ ba của các tài xế vào rạng sáng 1.12.

10 giờ sáng cùng ngày, các cabin tại trạm thu phí vẫn còn bỏ trống. Tình hình tại trạm thu phí vẫn chưa hoạt động trở lại. Toàn bộ các lực lượng CSGT, Cảnh sát trật tự, cảnh sát cơ động, TTGT… đã rút khỏi trạm thu phí. Tình hình giao thông đã trở nên thông thoáng.
VIDEO: Dùng tiền lẻ và mong muốn được thối đúng 100 đồng của tài xế khiến BOT Cai Lậy có những thời điểm ùn tắc
Tình hình giao thông ở khu vực đã trở lại thông thoáng
Đại diện chủ đầu tư cho biết chưa biết khi nào thu phí trở lại
Trước đó, vào khoảng 1 giờ 30 phút, các tài xế đi hướng Mỹ Tho – Mỹ Thuận đồng loạt đến trạm thu phí BOT Cai Lậy để tiếp tục mua vé bằng tiền lẻ với mệnh giá 200, 500 và đưa tổng cộng 25.100 đồng và đòi nhân viên thối lại 100 đồng. Tình trạng kẹt xe kéo dài, ùn tắc dai dẳng.
Đến 2 giờ 30, nhân viên thu phí rời trạm, không thu phí hai chiều các phương tiện đi qua QL1.
Ông Lưu Văn Hào, Phó chủ tịch HĐQT Công ty TNHH đầu tư quốc lộ 1 Tiền Giang cho biết trạm thu phí hiện không thu phí và chưa biết đến khi nào hoạt động trở lại.
Trao đổi với Thanh Niên vào sáng 1.12, Đại tá Nguyễn Việt Hùng, Phó giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang cho biết ông đang nghỉ phép. Mặc dù trước đó Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Hữu Trí nói đã giao cho ông Hùng chỉ đạo giữ gìn trật tự tại trạm BOT Cai Lậy.
Cùng ngày chúng tôi liên hệ với Đại tá Trương Văn Sáng, Trưởng Công an H.Cai Lậy nhưng không liên lạc được.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.