Khống chế kịp thời ổ dịch heo tai xanh

22/08/2013 10:40 GMT+7

(TNO) Ngày 22.8, ông Nguyễn Văn Mấy, Chi cục trưởng Chi cục Thú y Tây Ninh, cho biết ngành thú y vừa kịp thời khống chế ổ dịch heo tai xanh tại xã Cẩm Giang, H.Gò Dầu.

(TNO) Ngày 22.8, ông Nguyễn Văn Mấy, Chi cục trưởng Chi cục Thú y Tây Ninh, cho biết ngành thú y vừa kịp thời khống chế ổ dịch heo tai xanh tại xã Cẩm Giang, H.Gò Dầu.

Chiều 21.8, ngành thú y đã phát hiện 307 con heo mắc bệnh tai xanh tại xã Cẩm Giang. Trong đó, hơn 100 con heo đã chết và tiêu hủy.

Trước đó, ngày 12.8, khi kiểm tra 7 hộ tại xã này, ngành thú y phát hiện 100/132 con heo nghi ngờ mắc bệnh tai xanh.

Chi cục đã lấy mẫu gửi đi xét nghiệm với kết quả dương tính. Ngay sau đó, Chi cục phối hợp với UBND xã Cẩm Giang tiêu độc khử trùng, tiêm phòng vắc xin tại ổ bệnh và toàn bộ đàn heo trên địa bàn, đồng thời tiêm phòng bao vây ở các xã giáp ranh.

Cũng theo ông Mấy, đến nay, dịch bệnh không phát sinh mới, hơn 15 hộ có số heo khỏi bệnh, số còn lại đã bắt đầu giảm bệnh và dần ổn định đàn.

Giang Phương

>> Dập một ổ dịch bệnh heo tai xanh
>> 6 tỉnh, thành có dịch heo tai xanh
>> Dịch heo tai xanh tái phát tại Nam Định
>> Quảng Nam công bố hết dịch heo tai xanh
>> Xuất hiện thêm ổ dịch lở mồm long móng, heo tai xanh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.