Không cần bầu cử, Thủ tướng Nhật vẫn tái đắc cử chủ tịch đảng cầm quyền

08/09/2015 11:16 GMT+7

(TNO) Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe dễ dàng tái đắc cử vị trí chủ tịch đảng Dân chủ tự do (LDP) cầm quyền mà không cần qua bầu cử, theo Kyodo News.

(TNO) Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe dễ dàng tái đắc cử vị trí chủ tịch đảng Dân chủ tự do (LDP) cầm quyền mà không cần qua bầu cử, theo Kyodo News.

Thủ tướng Shinzo Abe dễ dàng tái đắc cử chủ tịch đảng Dân chủ tự do Nhật Bản - Ảnh: Reuters

Thủ tướng Shinzo Abe ngày 8.9 tái đắc cử vị trí chủ tịch đảng Dân chủ tự do Nhật Bản (LDP), sau khi nữ nghị sĩ cấp cao của LDP là bà Seiko Noda không đăng ký làm ứng cử viên cho chức vụ lãnh đạo đảng này, vì không giành được sự ủng hộ của 20 nghị sĩ cần thiết để cạnh tranh với Thủ tướng Abe, theo hãng tin Kyodo News (Nhật Bản). Đáng lẽ cuộc bầu cử chủ tịch đảng LDP sẽ diễn ra vào ngày 20.9 tới.

Nhiệm kỳ chủ tịch của ông Shinzo Abe sẽ kết thúc vào ngày 30.9. Tuy nhiên, với kết quả này, ông Shinzo Abe sẽ tiếp tục lãnh đạo đảng LDP cho tới cuối tháng 9.2018. Ông Abe cũng trở thành chủ tịch đảng LDP đầu tiên tái đắc cử mà không phải qua bầu cử kể từ năm 1997.
Ông Abe cam kết đưa kinh tế Nhật Bản hoàn toàn thoát khỏi tình trạng giảm phát và đảm bảo tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ. Bên cạnh đó, ông Abe khẳng định các nhiệm vụ mới sẽ tập trung vào giải quyết các vấn đề về tỉ lệ sinh và tình trạng dân số già đi của Nhật Bản.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.