Không ai được phép đứng trên pháp luật

26/03/2022 05:54 GMT+7

Việc cơ quan công an khởi tố vụ án hình sự , khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận, đa số đề nghị xử lý nghiêm.

NhưThanh Niên thông tin, tối 24.3, Viện KSND TP.HCM đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng (51 tuổi, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam tại Bình Dương) về tội “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, theo điều 331 bộ luật Hình sự.

Công an TP.HCM đọc lệnh khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng

Công an TP.HCM cung cấp

Cụ thể, bị can Nguyễn Phương Hằng đã lợi dụng sức ảnh hưởng của bản thân, sử dụng chức năng của mạng xã hội trên internet, tổ chức nhiều buổi phát trực tiếp nội dung thông tin không kiểm chứng, liên quan đến đời tư của người khác; trong đó sử dụng những ngôn từ mang tính chất nhục mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm.

Quá trình điều tra, bị can này không hợp tác, coi thường pháp luật, nhiều lần tổ chức tập trung nhiều người đến nhà riêng của các cá nhân có mâu thuẫn gây mất an ninh trật tự tại địa bàn TP.HCM và các địa phương khác... Ngày 24.3, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra Quyết định số 190-01/QĐ về việc khởi tố vụ án hình sự “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”; đồng thời ra quyết định về việc khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với bà Nguyễn Phương Hằng về hành vi như trên. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện KSND TP.HCM phê chuẩn.

Xử lý nghiêm, kể cả đồng phạm

Việc bà Phương Hằng bị bắt nhận được sự quan tâm lớn của dư luận, bởi thời gian qua bà này liên tục livestream, chửi bới, xâm phạm đời tư nhiều người, làm mất an ninh trật tự, xem thường pháp luật...

“Một năm qua, bà Hằng liên tục livestream chửi bới, làm loạn xã hội. Ở một khía cạnh bà đã nói ra cái sai của một số nghệ sĩ nhưng lại không biết điểm dừng khiến câu chuyện đi quá xa. Và giờ bà và những người tự xưng là “phe chính nghĩa” phải chịu trách nhiệm trước việc làm của mình. Không ai được phép đứng trên pháp luật, tất cả đều phải sống và làm việc theo pháp luật. Mong xử lý thật nghiêm”, bạn đọc (BĐ) Truc Lam ý kiến.

Tạm giam bị can Nguyễn Phương Hằng

Tương tự, BĐ Huyen Trang viết: “Tự xưng là “phe chính nghĩa” mà ngồi xổm trên pháp luật để chửi bới, xúc phạm người khác, không coi ai ra gì. Tôi tin không chỉ bà Hằng mà những YouTuber bẩn, những kẻ tiếp tay cũng sẽ bị xử lý nghiêm. Chỉ như vậy mới răn đe, hạn chế được những vụ việc gây mất trật tự xã hội”.

“Tôi tin cơ quan chức năng sẽ kiên quyết trong vụ việc lần này và xử lý những người cần xử lý. Những YouTuber bẩn, những “cộng sự” tiếp tay để bà Hằng “ra rả” trên sóng livestream cũng phải bị xử lý, thế mới hợp lòng dân”, BĐ Duy Le nêu quan điểm.

“Tất cả công dân quốc tịch Việt Nam cũng như người nước ngoài đang sống và làm việc tại Việt Nam, đều phải tuân thủ theo pháp luật Việt Nam, nếu ai vi phạm đều phải xử lý nghiêm minh. Mọi người dân phải thượng tôn pháp luật, sống và làm việc theo pháp luật”, BĐ Đức Lành ý kiến.

Dẹp nạn “YouTuber bẩn”

BĐ cũng cho rằng đã đến lúc cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm những YouTuber có hành vi đăng tải thông tin sai lệch, xem thường pháp luật để chửi bới, nhục mạ người khác. Họ cho rằng nếu như tình trạng này tiếp tục kéo dài sẽ gây bất ổn trong xã hội và là tấm gương xấu cho giới trẻ. “Đã đến lúc những YouTuber bẩn, những người tự cho mình quyền lực có thể xúc phạm người khác cần bị xử lý nghiêm. Để họ ung dung ngoài vòng pháp luật là không thể chấp nhận được, như vậy thì còn gì là luật pháp nghiêm minh nữa”, BĐ Lê Tuấn bức xúc.

Cùng quan điểm, BĐ Quynh Mai viết: “Không riêng gì bà Hằng mà thời gian qua có rất nhiều YouTuber cho mình cái quyền đứng trên pháp luật xúc phạm, chửi bới, thậm chí hành hung người khác. Điều đó đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến trật tự xã hội. Mong rằng dịp này cơ quan chức năng mạnh tay chấn chỉnh luôn, kiên quyết xử lý vấn nạn “YouTuber bẩn” đang hoành hành gây bức xúc dư luận. Trả lại sự lành mạnh cho môi trường mạng”.

“Từ khi bà Hằng làm loạn mạng xã hội nhưng chưa bị xử lý, thích chửi ai cũng được, tụ tập đám đông để uy hiếp đối thủ khi đối ngược... thì đám trẻ học theo rất nhanh. Cũng kiểu lôi kéo trên mạng xã hội và xử lý người khác. Qua vụ này cần phải tăng cường xử lý tình trạng xâm phạm quyền riêng tư. Nhiều người coi chửi bới, lăng mạ người khác là bình thường, đuối lý thì xin lỗi… Cho nên cần lắm pháp luật vào cuộc chấn chỉnh tình trạng bát nháo này”, BĐ Bảo Bảo ý kiến.

“Cơ quan chức năng cần rà soát thấy kênh nào có những vi phạm thì nên thanh lọc để trả lại sự trong sạch của môi trường mạng”, BĐ Thùy Linh nêu quan điểm.

* Mong là án điểm để răn đe những thành phần tự do quá trớn, muốn chửi ai là chửi, không xem pháp luật ra gì.

Khoi Nhi

* Những YouTuber bẩn cũng cần được bế đi vì bịa đặt, dẫn dắt dư luận, mù quáng, kích động những người thiếu hiểu biết gây rối theo.

Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.