Khốn đốn vì dự án khu công nghiệp

Bắc Bình
Bắc Bình
25/06/2022 06:03 GMT+7

Báo Thanh Niên nhận được đơn kêu cứu tập thể của nhiều hộ dân ở xã Hựu Thạnh, H.Đức Hòa (Long An) về quyền lợi nhà đất của họ không được đảm bảo khi bị giải tỏa để làm dự án khu công nghiệp Hựu Thạnh ở địa phương trên.

Phải ở nhờ khi bị giải tỏa lần thứ 3

Hộ ông Nguyễn Văn Hải (ngụ ấp 4, xã Hựu Thạnh) có tổng diện tích nhà, đất hơn 9.000 m2 (trong đó có hơn 500 m2 đất thổ cư) tại khu vực quy hoạch khu dân cư trong khu công nghiệp (KCN) Hựu Thạnh. Ông Hải cho hay từ nhiều năm trước, ông có nhận thông báo từ UBND H.Đức Hòa rằng giá trị đền bù giải phóng mặt bằng (GPMB) cho toàn bộ diện tích nhà đất của ông chưa tới 2 tỉ đồng, kèm 2 nền (mỗi nền 100 m2).

“Giá trị bồi thường và tái định cư như vậy khiến gia đình tôi lâm cảnh rất khó khăn vì vợ chồng tôi có 5 người con đều đã lớn nhưng chúng chưa được chia đất cất nhà ra riêng. Trong khi giá thị trường tại các dự án (DA) khu dân cư trên địa bàn đều trên 1,3 tỉ đồng/nền diện tích 100 m2. Tôi không đồng ý, nhưng chủ đầu tư DA KCN Hựu Thạnh đã cưỡng chế san bằng căn nhà trong vùng DA của gia đình tôi rồi. Hiện, vợ chồng tôi phải ở tạm trong nhà của người con rể, thật là chua xót”, ông Hải nói.

Đời sống rất khó khăn của người dân trong vùng dự án KCN Hựu Thạnh

Bắc Bình

Theo ông Hải, phần đất hơn 9.000 m2 mà ông đang muốn thỏa thuận về giá với đơn vị GPMB là phần đất cuối cùng của gia đình ông. Trong vòng 5 năm qua, tại xã Hữu Thạnh, hộ ông Hải đã 2 lần bị UBND H.Đức Hòa GPMB để giao đất phục vụ cho 2 DA khác. Trong đó, lần đầu hộ ông Hải bị giải tỏa 5,4 công (1 công tương đương 1.000 m2) bởi DA của Công ty Tấn Đức; lần 2 bị giải tỏa 4,6 công cho DA xử lý rác thải Văn Được.

“Sau 2 lần mất đất sản xuất, gia cảnh tôi rất khó khăn. Nay còn mảnh đất hơn 9.000 m2 tại DA KCN Hựu Thạnh mà bị lấy với giá rẻ như vậy nữa thì rất khó khăn, không cất nhà cho các con của tôi được”, ông Hải nói.

Chưa bồi thường tiền đã bít lối thoát nước

Gần thửa đất của ông Hải, bà Trần Thị Huệ (ngụ ấp 3B, xã Hựu Thạnh) bức xúc, tháng 8.2016, UBND H.Đức Hòa kê biên và vận động bà đồng ý giải tỏa diện tích 4.250 m2, bồi thường 938 triệu đồng, rồi “có vấn đề gì khiếu nại sau” để huyện bàn giao đất trong DA KCN Hựu Thạnh. Tin lời, bà Huệ đồng ý giao đất, nhưng sau đó bà chỉ nhận được số tiền bồi thường tương đương giá trị bằng 3.500 m2, và phần diện tích còn lại bà đã nhiều lần có đơn khiếu nại đến UBND H.Đức Hòa, nhưng đến nay chưa được phúc đáp.

Tháng 6.2017, đại diện chủ đầu tư DA KCN Hựu Thạnh vào một thửa đất khác của bà Huệ có diện tích 2.439 m2 (thửa đất này cũng trong vùng quy hoạch KCN Hựu Thạnh nhưng không thuộc diện tích 4.250 m2 đã bàn giao ở trên) chặt 100 gốc thanh long đang thu hoạch, 1.600 gốc cây thiên tuế và 300 gốc mai… gây thiệt hại rất lớn về kinh tế của gia đình bà Huệ. Năm 2019, phía chủ đầu tư KCN Hựu Thạnh tiếp tục sang lấp toàn bộ kênh thoát nước khu vực khiến cho cây trồng ngắn ngày trên đất bà Huệ cũng như nhiều hộ dân khác trong khu vực này bị ngập úng, chết cây trồng và ngưng sản xuất đến nay.

PV Thanh Niên ghi nhận thực tế nhiều nhà cửa, dãy phòng trọ (có đăng ký kinh doanh) tại khu vực này bị ngập lênh láng khi mưa và không có đường thoát nước; sản xuất của nhiều hộ dân tại đây đang gặp rất nhiều khó khăn, vất vả…

Ông Trần Tấn Phú (ngụ ấp 3B, xã Hựu Thạnh) cho rằng theo công bố quy hoạch DA KCN Hựu Thạnh năm 2010, thì 5 công đất mặt tiền tỉnh lộ 830 của gia đình ông không nằm trong vùng DA. Thế nhưng, đầu năm 2022, ông Phú bất ngờ nhận thông tin từ UBND H.Đức Hòa về việc toàn bộ diện tích nhà đất của gia đình ông sẽ bị kê biên, cưỡng chế GPMB… khiến ông vô cùng lo lắng, cuộc sống bị đảo lộn nhiều tháng qua.

Lãnh đạo huyện nói “làm đúng trình tự, thủ tục”

DA KCN Hựu Thạnh với diện tích hơn 500 ha được Thủ tướng cho phép thực hiện tại Văn bản số 672/TTg-KTN năm 2010 và sau đó được UBND tỉnh Long An chấp thuận chủ trương đầu tư cho liên danh giữa Tổng công ty phát triển đô thị - KCN VN và Công ty CP đầu tư xây dựng Long An IDICO làm chủ đầu tư.

Năm 2013, UBND tỉnh Long An chấp thuận bổ sung thêm diện tích 47 ha để bổ sung vào DA này, và giao cho Công ty CP đầu tư xây dựng Long An IDICO. UBND H.Đức Hòa được giao nhiệm vụ GPMB.

Về việc cưỡng chế GPMB, ông Lê Trường Chinh, Chủ tịch UBND H.Đức Hòa, cho biết UBND H.Đức Hòa căn cứ vào luật Đất đai năm 2013 và các chủ trương của UBND tỉnh Long An để cưỡng chế kê biên, cưỡng chế thu hồi đất của người dân để phục vụ cho việc phát triển KT-XH địa phương. Trước khi ban hành quyết định cưỡng chế hay tổ chức cưỡng chế, UBND H.Đức Hòa luôn thực hiện đúng theo trình tự, thủ tục quy định của pháp luật, đã tổ chức đối thoại, vận động người dân nhận tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng để thực hiện DA.

Về đơn giá bồi thường, DA KCN Hựu Thạnh được UBND tỉnh Long An phê duyệt đơn giá giữa năm 2019. Đối với các hộ dân còn lại chưa đồng ý cho kê biên, bồi thường, UBND H.Đức Hòa tiếp tục tổ chức các cuộc đối thoại giữa lãnh đạo huyện và các hộ dân để tuyên truyền, vận động người dân nhận tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng, sau đó sẽ thực hiện các bước theo đúng quy định pháp luật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.