Khởi tố vụ dùng dao uy hiếp, cướp tiệm vàng ở Bạc Liêu

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
12/07/2019 15:20 GMT+7

Cơ quan CSĐT vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nghi phạm dùng dao khống chế chủ tiệm vàng để cướp tài sản gây xôn xao dư luận ở Bạc Liêu thời gian qua.

Chiều 12.7, liên quan đến vụ cướp tiệm vàng xảy ra ngày 24.6, Cơ quan CSĐT Công an H.Hòa Bình (Bạc Liêu) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lý Quốc Sử (32 tuổi, ở ấp 15, xã Vĩnh Mỹ B, H.Hòa Bình) để điều tra, làm rõ về hành vi “cướp tài sản”.
Theo điều tra ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 24.6, Sử bịt khẩu trang, mang theo dao, túi vải, cục pin (nghi là bom tự chế) đi vào tiệm vàng Ngọc Trân của vợ chồng anh T.M.T (40 tuổi) và chị L.K.Q (28 tuổi, ở ấp 15, xã Vĩnh Mỹ B, H.Hòa Bình), uy hiếp chị Q. yêu cầu bỏ vàng vào túi nếu không sẽ bị giết.
Đúng lúc này, anh T. đứng phía trong dãy tủ đựng vàng trưng bày phát hiện sự việc nên tri hô cướp. Bị phát hiện, Sử bỏ lại dao, ba lô rồi tức tốc chạy ra xe máy tẩu thoát .
Nhận được tin báo, Công an H.Hòa Bình cử lực lượng tiến hành khám nghiệm hiện trường, đồng thời lấy lời khai nạn nhân.
Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ nhiều tang vật gồm: dao, túi vải, pin tự chế, giấy đăng ký xe máy BS 94K1 - 840.90, giấy phép lái xe, giấy điều trị bệnh đều mang tên Lý Quốc Sử.
Qua điều tra, công an xác định chính Sử là nghi can khống chế chủ tiệm vàng để cướp tài sản nên tiến hành bắt giữ. Sử là người nghiện ma túy, gia đình thuộc diện giàu có ở địa phương, là hàng xóm với chủ tiệm vàng Ngọc Trân.
Ngoài vụ cướp tiệm vàng, trong lúc bỏ trốn, Sử còn gây ra thêm một vụ trộm cắp xe ô tô trên địa bàn TX.Giá Rai. Vụ cướp tài sản này đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.