Khởi tố vụ án 'băng nhóm áo cam' gây rối, chém người

08/06/2020 05:32 GMT+7

Liên quan đến vụ án 'băng nhóm áo cam' gây rối, chém người, Công an TP.HCM đã tạm giữ hình sự 15 nghi phạm và tiếp tục truy bắt các nghi phạm còn lại để xử lý.

Chiều 7.6, Công an TP.HCM phối hợp Sở TT-TT TP.HCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin vụ 200 đối tượng “băng nhóm áo cam” xông vào quán nhậu đập phá, đâm chém người ở Q.Bình Tân.

Điều tra 3 nhóm hành vi

Thượng tá Nguyễn Thế Lâm, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM, cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 20 giờ 30 ngày 5.6, tại quán nhậu Ốc Hương (86 - 88 đường số 6, KP.8, P.An Lạc, Q.Bình Tân) do anh Nguyễn Văn Quí làm chủ. Thời điểm này, có khoảng 200 người đi trên xe máy, đa phần khoác áo màu cam, trên tay cầm dao tự chế, chĩa ba ngạnh đến trước quán chửi vọng vào.

Công an nói về băng nhóm áo cam 200 người đâm chém loạn xạ ở quán ốc?

Một số trong nhóm này cầm hung khí xông vào quán đập phá bàn ghế, tủ kính và dùng vỏ chai bia đập vào đầu anh L.T.L (30 tuổi, ngụ P.14, Q.6, là khách ngồi nhậu). Sau khi đánh anh L. thương tích và đập phá ở quán, băng nhóm này lên xe máy và chạy đi thành đoàn dài trên đường.
Nguyên nhân ban đầu, theo cơ quan công an, là “băng nhóm áo cam” có mâu thuẫn và hẹn giải quyết với một băng nhóm khác. Việc đập phá quán ốc có thể do “băng nhóm áo cam” vào tìm người mâu thuẫn nhưng không thấy. Trong lúc đập phá, thấy anh L. giơ điện thoại lên định quay nên băng nhóm này tấn công, gây thương tích. Hiện công an đang giám định thương tích của anh L. để củng cố hồ sơ nhằm xử lý những đối tượng tấn công anh về tội cố ý gây thương tích.
Các nghi phạm trong “băng nhóm áo cam” bị tạm giữ hình sự ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Các nghi phạm trong “băng nhóm áo cam” bị tạm giữ hình sự

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Vụ đập phá, đánh người trong quán nhậu Ốc Hương được người dân ghi hình lại và đưa lên mạng xã hội, khiến dư luận lo lắng trước sự manh động của “băng nhóm áo cam”. Theo thượng tá Lâm, ngay sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo Thành ủy, UBND TP.HCM và Bộ Công an đã chỉ đạo Công an TP.HCM khẩn trương tổ chức xác minh, truy bắt, xử lý nghiêm các nghi phạm. Theo đó, Giám đốc Công an TP.HCM phân công đại tá Đinh Thanh Nhàn, Phó giám đốc - Thủ trưởng cơ quan CSĐT, triệu tập các đơn vị liên quan, huy động lực lượng tổ chức truy bắt nghi phạm; đồng thời giao Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an Q.Bình Tân tập trung khẩn trương điều tra làm rõ.
“Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã phối hợp Viện KSND TP.HCM củng cố chặt chẽ hồ sơ ban đầu, ra quyết định khởi tố vụ án về 3 nhóm hành vi gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe của người khác, hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản. Công an TP.HCM đã tạm giữ hình sự 15 nghi phạm và tiếp tục truy bắt các nghi phạm còn lại để xử lý nghiêm minh trước pháp luật”, thượng tá Lâm nói, đồng thời nhấn mạnh Công an TP.HCM kêu gọi người thân, gia đình vận động các nghi phạm còn lại ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật; người dân nếu phát hiện và có thông tin về các nghi phạm thì báo ngay cho cơ quan có thẩm quyền.

Lộ diện băng nhóm áo cam 200 người đâm chém ở quán ốc: Tạm giữ 15 người

Băng nhóm bạo lực gây bất an

Đại diện Công an TP.HCM cho biết thời gian qua, nhiều vụ băng nhóm gây rối xảy ra ở khu vực ngoại thành, nơi đang có tốc độ đô thị hóa cao. Dạng tội phạm này thường hoạt động ở khu vực vùng ven, thời gian qua Công an TP.HCM đã có nhiều giải pháp phòng ngừa đấu tranh. Trong đó lực lượng 363 đã ngăn chặn, giải tán, xử lý rất nhiều vụ thanh thiếu niên tụ tập băng nhóm mang theo hung khí đi giải quyết mâu thuẫn.
Hung khí băng nhóm này mang theo để gây án ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Hung khí băng nhóm này mang theo để gây án

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo thượng tá Lâm, nguyên nhân sâu xa do đạo đức xã hội xuống cấp, thanh thiếu niên bắt chước hành vi bạo lực từ phim ảnh, internet. Nhiều vụ bạo lực xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ, nhưng do không được ngăn chặn kịp thời dẫn đến ẩu đả, thậm chí gây ra án mạng.
Để giải quyết tình trạng này, Công an TP.HCM yêu cầu cảnh sát khu vực, công an cấp cơ sở phát hiện các mâu thuẫn nhỏ trong cộng đồng dân cư để kịp thời tham mưu cho chính quyền hòa giải; đồng thời xử lý nghiêm minh hoạt động băng nhóm, đối tượng giang hồ... Thượng tá Lâm cho rằng ngoài trách nhiệm của lực lượng công an, thì các sở ngành và chính quyền địa phương cũng cần phải vào cuộc giám sát, giáo dục đồng bộ để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kỹ năng kiểm soát hành vi của người dân, nhất là thanh thiếu niên.

Ai cầm đầu “băng nhóm áo cam”?

Trả lời câu hỏi về nguồn gốc hung khí của “băng nhóm áo cam”, thượng tá Nguyễn Thế Lâm cho biết hung khí mà công an thu giữ được chủ yếu là hung khí thô sơ, tự tạo nhưng rất nguy hiểm, có tính sát thương cao.
Còn áo khoác màu cam mà băng nhóm trên mặc có thể để dễ nhận biết trong lúc giải quyết mâu thuẫn với nhóm còn lại. Nguồn gốc hung khí và áo khoác mà “băng nhóm áo cam” mặc sẽ được công an làm rõ trong quá trình điều tra.
Về câu hỏi việc băng nhóm với hàng trăm người hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn có phải là hoạt động tội phạm có tổ chức hay không, thượng tá Nguyễn Thế Lâm không trả lời thẳng vào câu hỏi mà cho biết sẽ làm rõ trong quá trình điều tra. Tương tự, câu hỏi ai là đối tượng cầm đầu và mâu thuẫn gì dẫn đến vụ việc gây rúng động dư luận, thượng tá Lâm cho biết do vụ án còn đang trong quá trình tiếp tục điều tra, nên tạm thời chưa công bố chi tiết mâu thuẫn, ai cầm đầu băng nhóm để tránh lộ nghiệp vụ.
Việc nhóm thanh niên đi thành đoàn nhưng vì sao công an không phát hiện và ngăn chặn kịp thời, thượng tá Lâm nói khi nhóm thanh niên đi đến đường Hồ Học Lãm thì CSGT đã phát hiện và thông báo qua bộ đàm để triển khai biện pháp nghiệp vụ. "Việc nhóm đối tượng không bị ngăn chặn tại chỗ do đường từ Hồ Học Lãm đến vị trí xảy ra vụ việc rất gần nên việc triển khai chưa kịp", thượng tá Lâm giải thích. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.