Khởi tố tổng giám đốc chứa mại dâm trong khách sạn 4 sao

05/01/2018 14:45 GMT+7

Tổng giám đốc Công TNHH Sản xuất - Thương mại - dịch vụ Bạch Việt (Bavico) bị khởi tố để điều tra về hành vi chứa mại dâm.

Ngày 5.1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Đinh Tiến Sử, Tổng giám đốc Công TNHH SX - TM - DV Bạch Việt (Bavico) để điều tra về hành vi chứa mại dâm.
Cùng ngày, VKSND tỉnh Khánh Hòa cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố ông Đinh Tiến Sử.
Trước đó, tối 24.10.2017, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Khánh Hòa kiểm tra khách sạn Bavico Nha Trang (khách sạn 4 sao, ở P.Xương Huân, TP.Nha Trang) thì bắt quả tang 3 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.
Qua điều tra, cơ quan công an xác định Nguyễn Văn Hiếu (48 tuổi, trú TP.Nha Trang) là người quản lý tiếp viên, nhân viên massage - karaoke tại khách sạn trên. Tối 24.10.2017, Hiếu tổ chức cho 3 nữ tiếp viên bán dâm cho 3 du khách Trung Quốc tại các phòng thuộc tầng 8, 20, 21 của khách sạn.
Hiếu khai nhận, từ tháng 9.2016, Hiếu thỏa thuận với chủ khách sạn Bavico là ông Đinh Tiến Sử, để đưa tiếp viên do Hiếu tuyển và quản lý, đến hoạt động tại khu massage - karaoke của khách sạn.
Một lần vào phòng hát karaoke, mỗi khách “boa” với mức 600.000 đồng cho một nữ tiếp viên. Số tiền này được chia cho khách sạn 200.000 đồng; mỗi nữ tiếp viên được 400.000 đồng. Các tiếp viên chi lại cho Hiếu 20.000 đồng.
Nếu khách có nhu cầu mua dâm, các nữ tiếp viên sẽ bán dâm với giá khoảng 1.650.000 đồng/lượt. Số tiền này được chia cho khách sạn 550.000 đồng, nữ tiếp viên “đi khách” được 1,1 triệu và sẽ chi lại 100.000 đồng cho Hiếu.
Qua kiểm tra, ngoài 3 cặp nam nữ bị bắt quả tang, lực lượng chức năng cũng đưa hơn 20 nữ tiếp viên khác do Hiếu quản lý và những người liên quan đến vụ việc, về trụ sở công an để phục vụ công tác điều tra.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.