Khởi tố Phó tổng giám đốc Công ty lương thực miền Nam

14/07/2016 06:45 GMT+7

Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với ông Huỳnh Văn Thông, Phó tổng giám đốc Công ty lương thực miền Nam, kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty lương thực Hậu Giang,

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh khám xét đối với 3 bị can gồm: Võ Thị Thu Hà (59 tuổi, ngụ Q.Phú Nhuận, TP.HCM), Giám đốc Công ty TNHH xuất nhập khẩu thương mại Võ Thị Thu Hà (Công ty Thu Hà) về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; Đặng Hoàng Việt, Phó tổng giám đốc Công ty lương thực Hậu Giang và Huỳnh Văn Thông, Phó tổng giám đốc Công ty lương thực miền Nam, kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty lương thực Hậu Giang, cùng về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Trước đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố và bắt tạm giam Võ Trường Hùng, Tổng giám đốc Công ty lương thực Hậu Giang cùng 2 cán bộ dưới quyền là Trần Xuân Mãi, nguyên kế toán trưởng và Lê Trần Quang Thái, nguyên trưởng phòng kinh doanh, cùng về hành vi cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

tin liên quan

Phát hiện tham nhũng tại Tổng công ty lương thực miền Nam
Tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 15.4, Thanh tra Chính phủ (TTCP) cho biết trong quý 1, toàn quốc có 3 trường hợp người đứng đầu bị kết luận là thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng và đã bị xử lý kỷ luật.
Theo điều tra, trong thời gian 2012 - 2013, Võ Trường Hùng tự ý đàm phán, thỏa thuận trước và ký hợp đồng ngoại thương bán 100.000 tấn gạo các loại cho một công ty nước ngoài có văn phòng ở Thái Lan, tổng giá trị hợp đồng lên tới hàng trăm tỉ đồng. Để thực hiện hợp đồng, Hùng ký 14 hợp đồng mua gạo của Công ty Thu Hà với số lượng trên 109.000 tấn. Trên thực tế, Công ty lương thực Hậu Giang chỉ nhận được hơn 23.363 tấn gạo, trị giá 212 tỉ đồng để xuất bán cho đối tác, số còn lại chưa nhận được hàng vì Công ty Thu Hà không có gạo để giao. Thay vì thanh lý hợp đồng, thu lại nợ, Hùng lại chủ trương ký 5 hợp đồng khống bán lại số gạo chưa nhận cho chính Công ty Thu Hà với số lượng hơn 85.000 tấn, trị giá gần 732 tỉ đồng, thấp hơn giá mua. Từ đó, tạo điều kiện cho Võ Thị Thu Hà hưởng lợi hơn 27 tỉ đồng.
Chưa hết, năm 2013, Võ Thị Thu Hà thỏa thuận, đề nghị Võ Trường Hùng cho mượn tiền vốn kinh doanh. Hùng và Hà đã lập khống các hợp đồng mua gạo với Công ty Thu Hà, sau đó bán lại gạo cho Hà và mua gạo của nhiều công ty khác do Hà chỉ định. Trong thời gian từ tháng 5 đến tháng 9.2013, Hùng đã ký 14 hợp đồng mua khống 71.000 tấn gạo, tổng trị giá trên hợp đồng là gần 565 tỉ đồng, qua đó để Võ Thị Thu Hà chiếm hưởng hơn 172 tỉ đồng của Công ty lương thực Hậu Giang.
Cơ quan chức năng xác định Đặng Hoàng Việt thực hiện không đúng chức năng nhiệm vụ của mình, nhiều lần ký duyệt chuyển tiền tạm ứng mua gạo cho Công ty Thu Hà, gây thiệt hại cho Công ty lương thực Hậu Giang. Còn Huỳnh Văn Thông, người đại diện trên 23% vốn của nhà nước tại Công ty lương thực Hậu Giang, đã không thực hiện hết trách nhiệm kiểm tra, giám sát, để Võ Trường Hùng làm trái quy định, điều lệ công ty dẫn đến Công ty Thu Hà chiếm đoạt số tiền lớn của Công ty lương thực Hậu Giang.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.