Khởi tố nữ dược sĩ đổ thuốc trừ sâu đầu độc hàng xóm

07/09/2015 07:07 GMT+7

Cơ quan CSĐT Công an TX.Đồng Xoài (Bình Phước) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 4 tháng đối với Phạm Ngọc Chiến (38 tuổi, ngụ KP.Phú Lộc, P.Tân Phú, TX.Đồng Xoài) về hành vi giết người.

Chiều 6.9, Cơ quan CSĐT Công an TX.Đồng Xoài (Bình Phước) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 4 tháng đối với Phạm Ngọc Chiến (38 tuổi, ngụ KP.Phú Lộc, P.Tân Phú, TX.Đồng Xoài) về hành vi giết người.
Giếng nhà anh Đôn bị đầu độc - Ảnh: Phước Hiệp
Như Thanh Niên đã đưa tin, Chiến là dược sĩ, chủ tiệm thuốc tây Tường Vy (đường Lê Duẩn, P.Tân Phú). Giữa Chiến và hàng xóm là gia đình anh Giang Quý Đôn (31 tuổi) và chị Lê Thị Nga (29 tuổi, vợ anh Đôn) thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.
Tiệm thuốc tây Tường Vy và nhà anh Đôn nằm sát vách nhau - Ảnh: Phước Hiệp
Với ý định trả thù hàng xóm, tối 19.8 Chiến đã lấy một chai thuốc trừ sâu và thuốc tẩy rồi đổ theo đường ống dẫn nước từ nhà mình sang giếng nhà anh Đôn. Đến sáng 20.8, sau khi tiếp xúc với nguồn nước từ giếng bơm lên, anh Đôn bị ngộ độc, ói mửa, còn chị Nga bị dị ứng nổi mẩn khắp người. Gia đình chị Nga đã được người dân đưa đi cấp cứu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.