Khởi tố nhóm lâm tặc tấn công kiểm lâm Bạch Mã

12/03/2016 10:41 GMT+7

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Nam Đông (Thừa Thiên- Huế) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhóm “lâm tặc” đã tấn công kiểm lâm Vườn quốc gia Bạch Mã.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Nam Đông (Thừa Thiên- Huế) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhóm “lâm tặc” đã tấn công kiểm lâm Vườn quốc gia Bạch Mã.

Kiểm lâm viên Lê Anh Tuấn sau khi bị đánh phải nhập viện điều trị tại Bệnh viện Trường Đại học Y dược Huế - Ảnh: B.N.LKiểm lâm viên Lê Anh Tuấn sau khi bị đánh phải nhập viện điều trị tại Bệnh viện Trường Đại học Y dược Huế - Ảnh: B.N.L
Ngày 12.3, đại tá Lê Quốc Hùng, Giám đốc Công an Thừa Thiên - Huế cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Nam Đông (Thừa Thiên - Huế) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhóm “lâm tặc” đã tấn công kiểm lâm Vườn quốc gia (VQG) Bạch Mã.
Theo đó, 5 người bị khởi tố gồm: Trương Vọng (27 tuổi), Trương Triển (26 tuổi), Cao Văn Lăng (22 tuổi), Trần Thỏ (48 tuổi) và Nguyễn Ban (28 tuổi, cùng trú xã Hương Lộc, H.Nam Đông).
Như Thanh Niên đã thông tin, vào khoảng 9 giờ 45 phút ngày 2.3, tổ tuần tra kiểm soát bảo vệ rừng của Trạm kiểm lâm Hương Lộc, do ông Võ Đại Ca (tổ trưởng) cùng các anh Lê Anh Tuấn, Võ Phước Chinh, Nguyễn Thanh Bổng và Nguyễn Văn Đức Việt đi làm nhiệm vụ tại khu vực khe Trường (tiểu khu 416, VQG Bạch Mã) thì phát hiện 5 “lâm tặc” đang dùng cưa máy hạ hai cây gõ (loại gỗ quý hiếm thuộc nhóm 1). Bị phát hiện, nhóm khai thác gỗ đã bỏ chạy bỏ lại cưa máy cùng một người bị lực lượng kiểm lâm khống chế.
Khi tổ kiểm lâm đang tiến hành quay phim, chụp ảnh và lập biên bản hiện trường thì nhóm lâm tặc đã quay trở lại với gậy gộc, rựa và đá ném tới tấp vào nhóm kiểm lâm.
Kiểm lâm viên Lê Anh Tuấn (28 tuổi, trú tại thị trấn Phú Lộc, H.Phú Lộc) bị nhóm lâm tặc xúm lại đánh túi bụi khiến anh ngất tại chỗ. Sau khi đánh người, nhóm lâm tặc đã giải cứu đối tượng bị khống chế và ra yêu sách buộc phía kiểm lâm phải xóa hết dữ liệu hình ảnh trong máy quay, trả lại cưa máy chúng mới chịu rút đi.
Sau đó, anh Tuấn cùng một số kiểm lâm viên bị thương khác được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế H.Nam Đông. Riêng anh Tuấn do bị thương nặng nên đã chuyển lên điều trị tại Bệnh viện Trường Đại học Y dược Huế.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.