Khởi tố nhóm côn đồ dùng mỹ nhân kế bắt người đòi nợ

28/09/2019 14:52 GMT+7

Đòi nợ 200 triệu không được, Hảo nhờ người đẹp dùng chiêu mỹ nhân kế dụ Phú xuất hiện, rồi cùng đồng bọn bắt người, đòi nợ.

Ngày 28.9, Công an Q.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) khởi tố nhóm nghi can dùng chiêu mỹ nhân kế để bắt người đòi nợ.

Theo đó, Nguyễn Văn Hảo (30 tuổi, ngụ xã Nghi Lâm, H.Nghi Xuân), Nguyễn Đức Trường (ngụ xã Thanh Khê, H.Thanh Chương, cùng tỉnh Nghệ An) và Võ Xuân Tuyền (cùng 26 tuổi, ngụ H.Lệ Thủy, Quảng Bình) bị khởi tố, bắt tạm giam tội bắt giữ người trái pháp luật.

Nguyễn Văn Hảo, bị can cầm đầu, bị khởi tố

Ảnh: Văn Tiến

Mỹ nhân kế của người đẹp

Như Thanh Niên đã thông tin, năm 2018, Nguyễn Hữu Phú (31 tuổi, ngụ H.Can Lộc, Hà Tĩnh) nhận thầu xây dựng công trình ở TP.Hội An (tỉnh Quảng Nam) và gọi Hảo thuê nhân công. Kết thúc công trình, Hảo đòi công nợ 200 triệu đồng tiền lương công nhân và hoa hồng, nhưng Phú không những không trả mà còn chặn số điện thoại Hảo.

Hảo kể chuyện Phú xù tiền công thợ cho người đẹp Lê Thị Ánh Tuyết (28 tuổi, ngụ chung cư P.Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà) và nhờ Tuyết làm quen với Phú để dùng chiêu mỹ nhân kế dụ Phú ra mặt.

Tối 15.9, Tuyết rà trên mạng Zalo thấy tài khoản mạng xã hội của Nguyễn Hữu Phú nên kết bạn làm quen và hai bên nhắn tin qua lại.

Chiều 16.9, Hảo, Tuyết đang uống cà phê với nhóm bạn, thì Phú gọi điện qua Zalo đến cho Tuyết. Hảo ngồi bên cạnh người đẹp thấy hình đại diện và số máy của Phú nên Hảo bàn với Tuyết nhận lời đi chơi với Phú để Hảo đòi nợ.

Nguyễn Thế Anh

 Ảnh: Văn Tiến

Người đẹp Lê Thị Ánh Tuyết, "diễn viên chính" trong vở kịch mỹ nhân kế

Ảnh: Văn Tiến

Cuộc hẹn lúc nửa đêm trên núi Sơn Trà 

Khoảng 20 giờ 30 ngày 16.9, anh Nguyễn Hữu Phú đánh ô tô hiệu Toyota Fortuner BS 38A - 236.93 đến chở người đẹp Lê Thị Ánh Tuyết đi ăn tối, sau đó Tuyết rủ anh Phú lên khu vực vắng vẻ trên núi Sơn Trà chơi, thì anh Phú đồng ý.

Cùng thời gian, Hảo gọi Nguyễn Thế Anh (30 tuổi, ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu) kiếm thêm 2 người nữa để đi đòi nợ thuê, nên Thế Anh gọi Nguyễn Đức Trường và Võ Xuân Tuyền.

Khi Tuyết thông báo Phú đang chở mình lên núi Sơn Trà hướng Bãi Bụt, Hảo chỉ đạo Thế Anh chở cả nhóm bằng ô tô bán tải BS 81D - 288.31 đón lõng trước chùa Linh Ứng.

Phát hiện ô tô của Phú vào bãi đỗ trước chùa Linh Ứng, Hảo chặn đầu, ép Phú lên ô tô bán tải nhưng Phú không chịu nên Hảo cho Trường, Tuyền khống chế. Anh Phú vùng vẫy, tri hô “giết người” liền bị nhóm này bịt miệng, áp tải lên ô tô bán tải.

Võ Xuân Tuyền và Nguyễn Đức Trường (ảnh phải) bị khởi tố, tạm giam

Ảnh: Văn Tiến

Tại thời điểm bắt người đòi nợ, trước chùa Linh Ứng có đông người dân và du khách, nên Hảo đề phòng, cho xe chạy xuống núi lòng vòng theo hướng Hoàng Sa - Lê Đức Thọ rồi đột ngột rẽ vào cung đường vắng vẻ Lê Văn Lương để đảm bảo không ai theo đuôi.

Tiếp đó, Hảo lại cho xe chạy ngược lên khu vực vắng vẻ trên núi Sơn Trà, cách đó khoảng 7 km, ép anh Phú viết giấy nhận nợ 150 triệu đồng. Hảo chở Phú về trước chùa Linh Ứng để Phú lấy ô tô, thì bị bắt.

Trong nhóm côn đồ dùng chiêu mỹ nhân kế để bắt người đòi nợ này, 2 nghi can Nguyễn Thế Anh và Lê Thị Ánh Tuyết đang bị Công an Q.Sơn Trà tiếp tục điều tra, xử lý.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.