Khởi tố nhóm bị can từ TP.Đà Lạt qua Đắk Nông đánh người, cưỡng đoạt tài sản

09/04/2023 17:46 GMT+7

Công an TP.Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) vừa khởi tố nhóm bị can từ TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) qua Đắk Nông gây án.

Ngày 9.4, Cơ quan CSĐT Công an TP.Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông), cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Tô Xuân Định (34 tuổi), Huỳnh Đỗ Nhật Huy (21 tuổi), Phan Minh Toàn (19 tuổi), Cao Ngọc Minh Quân (18 tuổi) và Trương Đức Bảo Khánh (23 tuổi, cùng ngụ tại TP.Đà Lạt, Lâm Đồng), để điều tra, làm rõ về hành vi bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản.

Theo thông tin ban đầu, ngày 28.3, Công an TP.Gia Nghĩa nhận được tin báo với nội dung: "Khoảng 19 giờ 30 ngày 27.3, anh N.V.T (37 tuổi, ngụ P.Nghĩa Đức, TP.Gia Nghĩa) lái xe máy đến khu vực tổ dân phố 4 (P.Nghĩa Đức) thì bị nhóm 5 đối tượng đi trên ô tô sử dụng hung khí đánh ngất xỉu, cướp điện thoại và xe máy".

Vào cuộc điều tra, Công an TP.Gia Nghĩa nhanh chóng phối hợp một số phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đắk Nông, Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ nhóm bị can gây án khi đang lẩn trốn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Đồng thời thu giữ tang vật gồm 1 ô tô cùng 7 chiếc điện thoại di động.

Khởi tố nhóm bị can từ TP.Đà Lạt qua Đắk Nông đánh người, cưỡng đoạt tài sản - Ảnh 1.

Công an làm rõ đối với các bị can

CÔNG AN TỈNH ĐẮK NÔNG

Theo kết quả điều tra ban đầu, qua quen biết, tháng 9.2022, anh N.V.T bán căn nhà gỗ cho chị N.T.T với giá 58 triệu đồng. Tuy nhiên, sau đó chị T. cho rằng giá căn nhà gỗ chỉ 36 triệu đồng, nên nhờ Tô Xuân Định đòi lại số tiền 22 triệu đồng chênh lệch đã đưa cho anh T.

Tháng 12.2022, khi anh N.V.T cùng bạn ngồi ăn cháo tại tổ dân phố 2 (P.Nghĩa Tân, TP.Gia Nghĩa) thì bị Tô Xuân Định, Huỳnh Đỗ Nhật Huy, Phan Minh Toàn, Trương Đức Bảo Khánh và một đối tượng chưa rõ lai lịch đi trên ô tô xuống dùng dao đâm vào tay và ép anh T. lên ô tô, chở đến TP.Đà Lạt. Nhóm bị can nhốt nạn nhân trong phòng và nhiều lần đánh đập, ép anh T. phải viết giấy vay nợ số tiền 22 triệu đồng, sau đó mới cho về nhà tại tỉnh Đắk Nông.

Sau lần ép anh T. viết giấy vay nợ, nhóm bị can nhiều lần gọi điện đòi tiền nhưng anh T. không trả. Tối 27.3, Tô Xuân Định rủ nhóm bị can qua tỉnh Đắk Nông đánh anh T. ngất xỉu, rồi lục lọi lấy 1 chiếc điện thoại của nạn nhân. Sau đó, nhóm bị can nói trên chở anh T. đến khu vực vắng người qua lại ở thôn 2 (xã Quảng Khê, H.Đắk Glong) rồi tiếp tục đánh nạn nhân. Lợi dụng sơ hở, anh T. bỏ chạy và đến trình báo toàn bộ sự việc với cơ quan công an.

Hiện vụ bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản vẫn đang được Công an TP.Gia Nghĩa tiếp tục điều tra, làm rõ.

Xem nhanh 20h ngày 9.4: Phụ huynh ‘vây’ Shark Thủy đòi trả học phí | Vì đâu hiệu trưởng đánh hiệu phó?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.