Khởi tố nghi phạm bắn xuyên đùi cô gái trong đêm

12/02/2017 12:33 GMT+7

Bực tức vì thái độ và lời thách thức của cô gái trẻ 26 tuổi, một người đàn ông ở Nghệ An đã dùng súng tự chế bắn một phát vào đùi cô này và bắn thêm một phát chỉ thiên để dằn mặt.

Ngày 12.2, trung tá Nguyễn Hữu Cường, Phó trưởng công an thành phố Vinh (Nghệ An), cho biết cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Vinh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Hoàng Việt (32 tuổi, ngụ tại huyện Nghi Lộc, Nghệ An) về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.
Theo hồ sơ vụ án, khuya 8.12.2016, Việt đang ăn đêm tại một quán trên địa bàn thành phố Vinh thì thấy Dương Xuân Lập (24 tuổi, ngụ xã Nghi Kim, thành phố Vinh) và chị Phạm Thị Hải Yến (26 tuổi, ngụ phường Vinh Tân, thành phố Vinh) xảy ra va chạm với nhau nên lại khuyên ngăn, hòa giải.
Tuy nhiên, lời hòa giải của Việt không được chị Yến chấp nhận, ngược lại còn to tiếng thách thức rồi bỏ đi.
Bực tức vì thái độ của cô gái trẻ, Việt bỏ về nhà lấy một khẩu súng tự chế rồi quay trở lại quán ăn đêm cùng Lập, Hồ Tuấn Anh (28 tuổi) và Phạm Hồng Hoan (21 tuổi, cùng ngụ thành phố Vinh) thuê taxi đi tìm chị Yến để dằn mặt.
Đến khoảng 2 giờ sáng 9.12, phát hiện chị Yến đang ngồi ăn đêm tại một quán trên đường Đào Tấn (khối 2, phường Cửa Nam, thành phố Vinh), Việt tiến lại gần rồi cầm súng bắn một phát xuyên ngang đùi chị Yến và bắn một phát chỉ thiên khiến nhiều người có mặt tại quán hoảng loạn. Chị Yến bị thương được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu ngay sau đó.
Gây án xong, cả nhóm tiếp tục lên xe taxi đi qua huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) vứt súng xuống sông rồi bỏ trốn. Hơn 1 tuần sau, Lập, Anh và Hoan lần lượt ra đầu thú.
Mới đây, Việt từ Đà Nẵng trở về thành phố Vinh thăm nhà thì bị cảnh sát phát hiện, bắt giữ.
Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ hành vi cố ý gây thương tích của Việt.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.