Khởi tố Mai Xuân Bình, kẻ dùng lựa đạn giả cướp ngân hàng Agribank

Lê Lâm
Lê Lâm
09/12/2020 17:16 GMT+7

Mai Xuân Bình (ngụ Lâm Đồng), kẻ dùng lựu đạn giả xông vào Phòng giao dịch của Ngân hàng Agribank cướp tài sản đã bị khởi tố.

Ngày 9.12, Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Mai Xuân Bình (21 tuổi, ngụ Lâm Đồng) để điều tra về hành vi cướp tài sản. Mai Xuân Bình là kẻ đã xông vào Phòng giao dịch Hóa An của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank), chi nhánh Bắc Đồng Nai (P.Hóa An, TP.Biên Hòa), dùng lựu đạn giả uy hiếp nhân viên để cướp tài sản.
Cụ thể, vào khoảng 16 giờ ngày 26.11, Mai Xuân Bình chạy xe máy đến trước phòng giao dịch, sau đó bước vào bên trong trong tình trạng đầu vẫn đội nón bảo hiểm, mang khẩu trang, đeo găng tay, vác theo một ba lô.
Vào bên trong, Bình liền lấy từ trong ba lô 2 vật màu đen hô tô “lựu đạn đây” để uy hiếp khiến 2 nhân viên của phòng giao dịch bỏ quầy chạy vào bên trong. Lúc này Bình leo qua tấm kính nhảy vào trong quầy lục tìm tài sản. Sau khoảng 30 giây không tìm thấy gì, Bình vội vàng trèo ra trốn thoát. Trên đường trốn chạy, Bình đã vào một hầm đá thuộc tỉnh Bình Dương vứt ba lô, đồng thời thay quần áo để "thay hình đổi dạng".
Công an Đồng Nai sau đó đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) vào cuộc điều tra, đến chiều ngày 1.12 thì bắt được Bình khi Bình đang trốn tại phòng trọ của bạn gái ở (Q.Gò Vấp, TP.HCM).
Tại Cơ quan công an, Bình khai nhận do túng tiền, thấy phòng giao dịch trên vắng người nên nảy sinh ý định cướp ngân hàng. Đối với vật thể mà Bình dùng để uy hiếp nhân viên phòng giao dịch, lực lượng chức năng xác định đó là lựu đạn giả. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.