Khởi tố kẻ trộm ô tô ở Đà Nẵng

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
21/02/2020 11:35 GMT+7

Cường thấy chiếc ô tô khách 16 chỗ không ai trông coi ở bãi đất trống, còn gắn chìa khóa, nên lấy trộm xe, chạy về nói dối với vợ mới mua 16 triệu đồng.

Ngày 21.2, Công an Q.Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) tống đạt quyết định khởi tố vụ án và bị can, bắt tạm giam Hồ Văn Cường (32 tuổi, ngụ thôn Tà Lang, xã Hải Phúc, H. Đakrông, Quảng Trị) 3 tháng để làm rõ vụ trộm ô tô hy hữu ở Đà Nẵng.
Theo điều tra, ngày 27.1 (mùng 3 tết), anh Phan Bá Hồng Phúc (27 tuổi, ngụ P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu, TP.Đà nẵng) sau khi chạy xe dịch vụ về đậu ô tô hiệu Mercedes –Benz (loại 16 chỗ ngồi) màu trắng BS 37B – 020.36 ở bãi đất trống gần ngã tư Nam Trân - Lương Trúc Đàm (P.Hòa Minh) để nghỉ tết.
Trên xe có chìa khóa và giấy tờ có liên quan. Ngày 6.2, anh Phúc thấy xe không còn chỗ cũ nhưng nghĩ người nhà lấy đi nên về hỏi gia đình, mọi người đi tìm đến 18.2 không được, anh Phúc mới trình báo Công an Q.Liên Chiểu về việc mất ô tô.
Công an Q.Liên Chiểu lập chuyên án, phối hợp Công an xã Hải Phúc, (H. Đakrông, Quảng Trị) bắt giữ Hồ Văn Cường, thu hồi ô tô bị trộm.
Cường khai nhận, ngày 27.1, Cường chở con ngang đường Nam Trân thì thấy chiếc ô tô 16 chỗ trên không ai coi ngó, trên xe còn nguyên chìa khóa và giấy tờ nên vào xe rút chìa khóa (chỉ lấy chìa khóa, để chiếc xe lại).
Cường về nhà ở Q.Sơn Trà, đưa chìa khóa cho vợ và nói dối mới mua lại ô tô khách loại 16 chỗ giá 16 triệu đồng nhưng vợ Cường không thắc mắc.
Ngày 2.2, Cường quay lại chỗ đậu ô tô và tháo bình ắc quy cũ đi bán, mua bình ắc quy mới, lúc 14 giờ ngày 3.2, Cường thuê người đến thay bình..., rồi sau đó Cường trộm ô tô, đem về chở vợ con về quê; đến ngày 18.2 thì anh ta bị bắt.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.