Khởi tố hai 'ma men' ném đá lực lượng 911

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
15/03/2024 13:48 GMT+7

Sau khi ném đá vào lực lượng 911, Cường hả hê còn Sinh vẫn bực tức nên quay lại ném đá tiếp. Khi bị truy bắt, cả hai còn chửi thề, đấm vào mặt cán bộ công an.

Ngày 15.3, Công an Q.Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng) ra quyết định khởi tố 2 "ma men" côn đồ ném đá vào lực lượng 911 khi bị xử lý vi phạm giao thông.

Cơ quan CSĐT Công an Q.Cẩm Lệ thực hiện lệnh bắt tạm giam bị can Ông Viết Thành Sinh (25 tuổi, ngụ P.Hòa Thọ Đông) và Phan Thanh Cường (26 tuổi, ngụ P.Hòa Thọ Tây, cùng Q.Cẩm Lệ) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 13.3, Sinh ăn nhậu với Cường tại quán nhậu trên đường Lê Đại Hành (P.Hòa Phát, Q.Cẩm Lệ).

Khởi tố hai 'ma men' ném đá lực lượng 911- Ảnh 1.

Công an Q.Cẩm Lệ bắt giữ Ông Viết Thành Sinh và Phan Thanh Cường

NGUYỄN TÚ

Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, Sinh mượn xe máy của Cường để về nhà giải quyết việc cá nhân. Khi đi ngang đường Lê Đại Hành, Sinh bị tổ công tác lực lượng 911 Công an TP.Đà Nẵng phát hiện không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe máy nên ra hiệu dừng phương tiện.

Sinh sợ bị xử phạt nên bỏ chạy, rú ga tông thẳng vào cán bộ, chiến sĩ, đồng thời đổi hướng không về nhà mà quay lại quán nhậu.

Sinh kể và rủ Cường đi "trả đũa" lực lượng 911. Cường cầm lái còn Sinh nhặt hai cục đá, khi xe đến gần đối diện chốt kiểm soát, Cường giảm tốc độ để Sinh ném đá vào cán bộ, chiến sĩ rồi chửi thề.

Cường tăng ga chạy qua nhiều tuyến đường rồi quay lại quán nhậu. Lúc này, Cường hả hê vì thoát được lực lượng 911 còn Sinh vẫn bực tức, nên rủ Cường tiếp tục gây rối.

Cường lái xe, Sinh ngồi sau cầm đá, vừa ném xong, cả hai bị tổ công tác truy đuổi đến giao lộ Nguyễn Phước Tần - Cách Mạng Tháng 8 (Q.Cẩm Lệ) thì bắt được.

Cả hai bỏ xe chạy bộ, lực lượng 911 khống chế, Cường đấm vào mặt gây thương tích một chiến sĩ.

Theo Công an Q.Cẩm Lệ, kết quả điều tra xác định Sinh và Cường bàn bạc từ trước, thống nhất và nhiều lần gây rối, chống đối với tính chất côn đồ, cố tình thực hiện hành vi tội phạm đến cùng, đủ yếu tố cấu thành hành vi chống người thi hành công vụ với tình tiết có tổ chức. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Xem nhanh 20h ngày 15.3: Thời sự toàn cảnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.