Khởi tố cựu chủ tịch phường ở Cao Bằng cùng 2 cán bộ địa chính

Trần Cường
Trần Cường
06/07/2023 17:38 GMT+7

Cựu Chủ tịch UBND P.Sông Bằng (TP.Cao Bằng, Cao Bằng) và 2 cán bộ địa chính vừa bị khởi tố với cáo buộc vi phạm trong công tác quản lý, do không thực hiện đúng chủ trương của chính quyền địa phương, gây thất thoát tài sản Nhà nước.

Chiều 6.7, thông tin từ Công an TP.Cao Bằng cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Văn Hiệp (48 tuổi, trú P.Sông Hiến, TP.Cao Bằng), Đặng Tuấn Hoàng (33 tuổi, trú P.Ngọc Xuân, TP.Cao Bằng) và Nông Thu Hương (46 tuổi, trú P.Hợp Giang, TP.Cao Bằng) về tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", quy định tại điều 356 bộ luật Hình sự.

Bắt cựu chủ tịch phường cùng 2 cán bộ địa chính - Ảnh 1.

Công an thi hành lệnh bắt ông Bùi Văn Hiệp

CÔNG AN CUNG CẤP

Trong các bị can, ông Hiệp là cựu Chủ tịch UBND P.Sông Bằng (TP.Cao Bằng), kiêm Tổ trưởng Tổ quản lý chợ tạm Sông Bằng; Hoàng và Hương cùng là công chức địa chính UBND P.Sông Bằng, kiêm thành viên tổ quản lý chợ tạm Sông Bằng. Bị can Hiệp bị bắt tạm giam, 2 người còn lại được tại ngoại trong quá trình điều tra nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo Công an tỉnh Cao Bằng, vụ án này xảy ra tại điểm trung chuyển hàng hóa nông sản "tự sản, tự tiêu" chợ tạm Sông Bằng, thuộc Tổ 2 (P.Sông Bằng).

Quá trình điều tra, Công an TP.Cao Bằng phát hiện trong thời gian công tác tại Tổ quản lý chợ tạm Sông Bằng từ tháng 11.2020 đến nay, 3 bị can trên đã vi phạm các quy định trong công tác quản lý nhà nước, không thực hiện đúng theo các chủ trương mà chính quyền địa phương đã ban hành, vi phạm nguyên tắc quản lý tài chính, gây thất thoát tài sản của Nhà nước.

Công an TP.Cao Bằng đang mở rộng điều tra vụ án.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.