Khởi tố cán bộ xã nhờ người giả chữ ký để nhận tiền hỗ trợ Covid-19

Gia Bách
Gia Bách
23/05/2023 11:09 GMT+7

Cán bộ phụ trách LĐ-TB-XH xã Khánh Hội, H.U Minh (Cà Mau) bị khởi tố do nhờ người giả chữ ký để nhận tiền hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19 năm 2021.

Ngày 23.5, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Công an H.U Minh (Cà Mau) vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Lư Công Vinh, công chức Văn phòng thống kê xã Khánh Hội, phụ trách LĐ-TB-XH của xã, để điều tra về hành vi tham ô tài sản. Quyết định khởi tố được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Cán bộ xã nhờ người giả chữ ký để nhận tiền hỗ trợ Covid-19

Khởi tố cán bộ xã mượn người giả chữ ký để nhận tiền hỗ trợ Covid-19   - Ảnh 1.

Cán bộ phụ trách LĐ-TB-XH xã Khánh Hội bị khởi tố vì nhờ người giả chữ ký của 24 người dân để nhận tiền hỗ trợ Covid-19

C.T.V.

Như Thanh Niên thông tin, tháng 2.2022, nhiều người là lao động tự do trên địa bàn xã Khánh Hội bị thất nghiệp do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 chưa nhận được tiền hỗ trợ 1,5 triệu đồng/người. Người dân nhiều lần hỏi thăm nhưng không được câu trả lời thỏa đáng. Sau khi tố giác thì người dân mới biết số tiền hỗ trợ đã có người ký nhận. Sự việc vỡ lẽ, cán bộ của xã mới đem tiền cấp cho dân.

Theo UBND xã Khánh Hội, qua xác minh, tại ấp 3 có 24 người bị giả chữ ký với tổng số tiền 36 triệu đồng. Người chủ trương giả chữ ký là ông Lư Công Vinh và người thực hiện là trưởng ấp 3.

Ông Vinh lý giải cho việc làm của mình do gần hết thời gian nhận hỗ trợ mà người dân không đến nhận, sợ bị thu hồi số tiền trên nên bảo bà Mận nhận. Bà Mận nhờ 2 người dân đang đi làm thủ tục hành chính tại xã ký giả chữ ký của 24 hộ dân.

Ngoài ra, ông Vinh cũng thừa nhận việc không cho người khác ký thay vào danh sách cấp tiền và tự ý cho trưởng ấp nhận tiền cấp cho đối tượng mà không được sự chỉ đạo của UBND xã là sai nguyên tắc tài chính, sai quy trình và sẽ chịu trách nhiệm về hành vi sai sót này. Ngay khi vụ việc vỡ lẽ, ông Vinh bị tạm đình chỉ công tác để làm rõ các thông tin liên quan.

Trên địa bàn xã Khánh Hội có hơn 1.800 trường hợp được hỗ trợ theo Nghị quyết 68 của Chính phủ và một số chính sách hỗ trợ có liên quan, tổng số tiền hơn 3 tỉ đồng.

Xem nhanh 12h ngày 23.5: Cảnh cáo Trưởng Công an phường Bãi Cháy | Lộ diện nhóm đại náo đám cưới


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.