Khởi tố cán bộ văn phòng đăng ký đất đai bỏ chạy sau tai nạn chết người

05/01/2024 11:50 GMT+7

Bị can Lê Văn Thọ, cán bộ Văn phòng Đăng ký đất đai H.Hoằng Hóa (Thanh Hóa), bị khởi tố để điều tra về tội gây rối trật tự công cộng, sau khi có hành vi gây tai nạn chết người nhưng bỏ chạy, gây nguy hiểm cho người đi đường.

Ngày 5.1, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, ngày 4.1, Cơ quan CSĐT Công an TP.Thanh Hóa ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án gây rối trật tự công cộng, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Lê Văn Thọ (29 tuổi), cán bộ Văn phòng Đăng ký đất đai H.Hoằng Hóa (thuộc Sở TN-MT Thanh Hóa), để điều tra về tội gây rối trật tự công cộng.

Khởi tố cán bộ văn phòng đăng ký đất đai bỏ chạy sau tai nạn chết người- Ảnh 1.

Công an TP.Thanh Hóa công bố quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Thọ (bên trái)

CÔNG AN THANH HÓA

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.Thanh Hóa khởi tố vụ án vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ đối với vụ tai nạn chết người do Lê Văn Thọ gây ra. Sau khi điều tra, xác định hành vi gây tai nạn chết người nhưng không dừng lại mà bỏ chạy của Lê Văn Thọ có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng, cơ quan công an đã khởi tố bổ sung để tiếp tục điều tra.

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 19 giờ 35 ngày 13.9.2023, trên đường Cán Cờ, khu phố 2, P.Long Anh (TP.Thanh Hóa). Thời điểm này, Lê Văn Thọ điều khiển xe ô tô biển số 36A-759.26 va chạm với xe đạp điện do chị N.T.H (42 tuổi, ngụ xã Hoằng Đồng, H.Hoằng Hóa, Thanh Hóa) điều khiển, lưu thông cùng chiều, khiến chị H. tử vong tại chỗ.

Sau khi gây tai nạn, Lê Văn Thọ không dừng lại mà điều khiển xe bỏ chạy khỏi hiện trường, chiếc xe đạp điện của nạn nhân vẫn mắc kẹt ở phần đầu xe ô tô. Chạy đến khu vực cây xăng ở Khu công nghiệp Tây Bắc Ga (P.Đông Thọ, TP.Thanh Hóa), cách nơi xảy ra tai nạn khoảng 5 km, Lê Văn Thọ mới dừng lại.

Công an TP.Thanh Hóa tiến hành kiểm tra, phát hiện khi điều khiển xe gây tai nạn, Lê Văn Thọ có nồng độ cồn ở mức 1,089 mg/l. Công an TP.Thanh Hóa xác định Lê Văn Thọ điều khiển ô tô nhưng không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ, vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.