Khởi tố bị can vừa ra tù đã tiếp tục đột nhập nhà dân trộm cắp

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
03/06/2023 10:40 GMT+7

Sau khi ra tù, Đông lại lang thang ra khu vực dân cư vắng người ở Q.Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng) trộm cắp tài sản.

Ngày 3.6, Công an Q.Cẩm Lệ ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can trộm cắp tài sản ở khu dân cư P.Khuê Trung, Q.Cẩm Lệ.

Cơ quan CSĐT Công an Q.Cẩm Lệ cũng bắt tạm giam Võ Văn Đông (27 tuổi, ngụ chung cư 1B Làng Cá, P.Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo điều tra, Đông có tiền án về tội trộm cắp tài sản, vừa mới ra tù lại tiếp tục nảy sinh ý định trộm cắp để kiếm tiền tiêu xài.

Bắt giam đạo chích vừa ra tù đã tiếp tục đột nhập trộm cắp nhà dân - Ảnh 1.

Võ Văn Đông tại cơ quan công an

C.T.V.

Khoảng 10 giờ ngày 31.5, Đông điều khiển xe máy đi từ nhà ở P.Nại Hiên Đông (Q.Sơn Trà) đến khu vực Q.Cẩm Lệ tìm kiếm nhà dân sơ hở, để trộm cắp.

Khi đến một ngôi nhà trên đường Hà Tông Quyền (P.Khuê Trung, Q.Cẩm Lệ), Đông phát hiện nhà anh T.V.Q khoá cửa trong nhưng không khoá cổng nên Đông cạy phá cửa. Đông đột nhập vào bên trong nhà lục tìm tài sản, trộm cắp 1 sợi dây chuyền và 4 chiếc bông tai, 1 con heo đất bên trong có khoảng 5 triệu đồng.

Đông mang số vàng bán lấy tiền tiêu xài cá nhân. Ngoài vụ trộm cắp trên, Đông còn khai nhận đột nhập nhiều nhà dân ở các khu dân cư mới, khu vực vắng người ở địa bàn Q.Cẩm Lệ và H.Hòa Vang. Do đó Công an quận tiếp tục mở rộng điều tra.

Theo hồ sơ, năm 2022, Đông đã bị TAND Q.Sơn Trà tuyên phạt 9 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Nguyên do, tháng 5.2022, Đông phát hiện bà N.T.L (65 tuổi, ngụ chung cư 1C Làng cá, P.Nại Hiên Đông) đi vắng nên lẻn qua căn hộ chung cư của bà L., để để trộm cắp 14 triệu đồng và nhiều tài sản.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.