Khởi tố, bắt tạm giam tài công trong vụ thảm kịch lễ hội Nghinh Ông

11/04/2017 06:51 GMT+7

Sáng 10.4, Cơ quan CSĐT Công an H.Đông Hải (Bạc Liêu) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Doãn Thanh Nam (35 tuổi, ngụ ấp 2, TT.Gành Hào, H.Đông Hải), là tài công tàu cá BL-93322TS bị chìm trên sông Gành Hào trưa 6.4 (Thanh Niên đã thông tin) để điều tra hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy.

Bên cạnh đó, ông Bùi Minh Túy, Chủ tịch UBND H.Đông Hải, cho biết khoảng 11 giờ 30 ngày 10.4, một người dân đã phát hiện thi thể người mất tích là Lưu Thị Mỹ Duyên (19 tuổi, ngụ ấp 1, TT.Gành Hào, H.Đông Hải) mắc kẹt trong rừng mắm ven biển, thuộc ấp Giá Cao, xã Tân Thuận, H.Đầm Dơi (Cà Mau), cách hiện trường vụ chìm tàu cá khoảng 5 km. Thi thể nạn nhân đang trong quá trình phân hủy, nhưng qua nhận dạng, người nhà xác định chính là Mỹ Duyên.

Sáng cùng ngày, ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, đại diện Cục Đường thủy nội địa VN và Cảng vụ đường thủy nội địa khu vực 4 đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Bạc Liêu về vụ chìm tàu cá tham gia lễ hội Nghinh Ông. Báo cáo với đoàn công tác, ông Túy cho biết nguyên nhân ban đầu xác định tàu cá bị chìm là loại ghe cào xiêm (cào chiếc), hầm tàu chứa chở nước đá và nhiên liệu nên dễ bị nghiêng lắc, do nhiều tàu cùng chạy từ trong sông Gành Hào ra biển tạo nhiều luồng sóng lớn. Trong khi đó, tàu bị nạn chạy với tốc độ khá cao, vượt lên giữa 2 tàu lớn nên bị sóng của 2 tàu lớn vỗ ép. Cùng thời điểm đó trên tàu có nhóm thanh niên đùa giỡn, làm tàu bị lắc và nghiêng rồi lật úp, khiến 3 người chết, 17 người bị thương.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.