Khởi tố, bắt tạm giam 2 cán bộ Sở KH-CN Trà Vinh

06/04/2017 08:52 GMT+7

Hai cán bộ Sở KH-CN tỉnh Trà Vinh Trần Thanh Phục và Phạm Thanh Hải bị bắt giam để làm rõ hành vi tham ô tài sản.

Ngày 5.4, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC46) Công an tỉnh Trà Vinh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Trần Thanh Phục (55 tuổi), Phó giám đốc Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH-CN (gọi tắt là Trung tâm ứng dụng), Phạm Thanh Hải (41 tuổi), Trưởng phòng Thông tin Trung tâm thông tin và thống kê KH-CN (thuộc Sở KH-CN tỉnh Trà Vinh) để tiếp tục làm rõ hành vi tham ô tài sản.
Trước đó, từ tháng 4.2013, Trung tâm ứng dụng triển khai và thực hiện Dự án tiếp nhận và ứng dụng công nghệ vi phẫu sản xuất giống tôm càng xanh toàn đực (DA) tại tỉnh Trà Vinh. DA được thực hiện trong 36 tháng (từ tháng 4.2013 - 3.2016), với tổng kinh phí 4 tỉ đồng, trong đó ngân sách T.Ư 2,6 tỉ đồng, còn lại ngân sách địa phương. Lúc bấy giờ, ông Phục được phân công chủ nhiệm DA và ông Hải được phân công thành viên DA.
Ngày 30.9.2013, Trung tâm ứng dụng ký hợp đồng với Văn phòng Chương trình nông thôn miền núi để thực hiện DA trên. Từ ngày 15.3 - 28.7.2016, Sở KH-CN tỉnh Trà Vinh cùng Văn phòng Chương trình nông thôn miền núi có 5 văn bản đề nghị Trung tâm ứng dụng quyết toán DA. Sau đó, DA được Hội đồng nghiệm thu T.Ư nghiệm thu và xếp loại khá nên được quyết toán gần 4 tỉ đồng.
Tuy nhiên, qua xác minh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh xác định, trong thời gian thực hiện DA, ông Phục và ông Hải đã lập 7 hợp đồng khống như: mua vật tư, thức ăn, tôm giống... để rút tiền ngân sách gần 900 triệu đồng.
Hiện PC46 đang tiếp tục điều tra hành vi cố ý làm trái quy định về quản lý kinh tế... gây thất thoát hàng trăm triệu đồng của một số cá nhân liên quan.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.