Khởi tố, bắt giam nhân viên điện máy làm giả giấy tờ, chiếm đoạt 350 triệu đồng

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
23/12/2021 13:14 GMT+7

Sau khi bán hàng điện máy cho Siêu thị điện máy Viettronimex Đà Nẵng , Huy chiếm đoạt số tiền 350 triệu đồng và làm giả giấy tờ xác nhận công nợ.

Ngày 23.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam nhân viên điện máy một công ty đã làm giả giấy tờ để chiếm đoạt gần 350 triệu đồng.

Theo đó, bị can Lê Quốc Huy (35 tuổi, ngụ P.Hoà Xuân, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) bị bắt tạm giam về hành vi làm giả tài liệu con dấu của cơ quan, tổ chức”.

Theo điều tra, Huy là nhân viên điện máy Công ty Viettronimex Đà Nẵng (kinh doanh các siêu thị điện máy). Từ tháng 2.2020 đến tháng 3.2021, Huy bán hàng, thu tiền nhưng không nộp về công ty.

Đọc lệnh bắt Lê Quốc Huy

NGUYỄN TÚ

Để che giấu việc này, Huy làm giả các con dấu, giả chữ ký để xác nhận công nợ, biên bản đối chiếu để nộp về Công ty Viettronimex.

Cơ quan điều tra xác định ban đầu Huy chiếm đoạt 350 triệu đồng. Ngoài hành vi làm giả giấy tờ, vụ án hiện vẫn đang mở rộng điều tra, tiếp tục củng cố chứng cứ để khởi tố bổ sung các tội danh khác.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.