Khởi tố 26 bị can trong đường dây lô đề giao dịch hơn 500 triệu/ngày

Phạm Đức
Phạm Đức
15/12/2021 18:34 GMT+7

Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh vừa khởi tố vụ án và khởi tố 26 bị can trong đường dây lô đề giao dịch hơn 500 triệu đồng/ngày để điều tra về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Ngày 15.12, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 26 bị can trong đường dây lô đề mỗi ngày giao dịch trên 500 triệu đồng, để điều tra về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Từ Thị Nga, một trong số nghi phạm cầm đầu đường dây lô đề bị bắt giữ

TÂN KỲ

Triệt phá đường dây lô đề giao dịch trên 500 triệu đồng/ngày ở Hà Tĩnh

Theo tài liệu điều tra, giữa năm 2021, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh phát hiện trên địa bàn TX.Kỳ Anh và các huyện Kỳ Anh, Can Lộc, Lộc Hà có nhiều người tham gia vào một đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề, nên xác lập chuyên án để triệt phá.

Đến ngày 6.12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh phối hợp với công an các địa phương đồng loạt tiến hành bắt giữ 40 nghi phạm có liên quan đến đường dây nói trên.

Tiến hành khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 63 điện thoại di động, 5 ô tô, 6 sổ ghi chép và hơn 610 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật liên quan đến vụ án.

Cơ quan công an xác định đường dây này do Nguyễn Vũ Lợi (35 tuổi, ngụ tại P.Hưng Trí, TX.Kỳ Anh), Võ Thị Linh (32 tuổi) và Từ Thị Nga (34 tuổi, cùng ngụ tại TT.Nghèn, H.Can Lộc) cầm đầu.

Tang vật vụ án

TÂN KỲ

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng cầm đầu khai nhận việc tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề qua tin nhắn điện thoại và các trang mạng xã hội. Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác để nhận, chuyển bảng ghi lô đề hàng ngày và thanh toán tiền qua tài khoản ngân hàng.

Theo cơ quan điều tra, mỗi ngày số tiền giao dịch của đường dây đánh bạc này lên đến trên 500 triệu đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.